Trong mấy ngày vừa qua, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện, bắt giữ 8 tàu đánh cá sử dụng lưới giã cào đánh bắt hải sản theo hình thức tận diệt.

Hà Tĩnh: Bắt giữ 8 tàu giã cào đánh bắt hải sản sai quy định

Quang Cường | 11/03/2023, 16:45

Trong mấy ngày vừa qua, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện, bắt giữ 8 tàu đánh cá sử dụng lưới giã cào đánh bắt hải sản theo hình thức tận diệt.

Theo thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 12 giờ ngày 8.3, tại khu vực đảo Én, cách bờ biển huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khoảng 3 hải lý, tổ công tác của Phòng phòng chống ma túy và tội phạm và Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) triển khai tuần tra, kiểm soát trên biển. Trong lúc tuần tra, tổ công tác đã phát hiện, bắt quả tang 6 tàu đánh cá sử dụng giã cào để đánh bắt hải sản sai quy định.

Các tàu đánh cá vi phạm gồm: HT-90382TS do ông Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1961) làm chủ, HT-20835TS do ông Trần Văn Tiệp (SN 1987) làm chủ, HT-20081TS do ông Trần Đình Bắc (SN 1979) làm chủ, HT-20692TS do ông Nguyễn Hữu Luyến (SN 1977) làm chủ, HT-20489TS do ông Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1983) làm chủ và HT-20809TS do ông Trần Xuân Lung (SN 1971) làm chủ. Chủ các tàu cá trên đều quê ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

images-motthegioi-vn.jpg
Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phải nổ súng trấn áp một tàu giã cào khi tàu này vi phạm về quy định đánh bắt hải sản trên biển Hà Tĩnh và còn chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ vào năm 2020 - Ảnh tư liệu 

Tiếp đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 9.3, cũng tại khu vực trên, lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ tàu đánh cá số hiệu TH-92148TS do ông Hoàng Văn Viên (SN 1990, quê ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ tàu cùng 3 thuyền viên khác (cùng quê) đang sử dụng giã cào đánh bắt hải sản sai quy định.

Cũng tại khu vực trên, lúc 20 giờ ngày 10.3, lực lượng tuần tra bắt giữ thuyền đánh cá số hiệu HT-20669TS do Dương Văn Thành (SN 1966, quê ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) làm chủ đang sử dụng giã cào đánh bắt hải sản.

Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các chủ thuyền vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nghề giã cào vốn là một nghề truyền thống của ngư dân các vùng biển ngang. Hình thức đánh giã cào trước đây chỉ dành cho những chiếc thuyền nhỏ của ngư dân đánh bắt ven bờ.

Đánh bắt hải sản bằng hình thức giã cào thường sử dụng thuyền kéo chiếc lưới dạng túi, miệng túi được mở lớn bằng chuỗi phao ở trên, chuỗi chì ở dưới giúp cánh lưới cào sát đáy biển để bắt cá. Đánh bắt bằng hình thức giã cào phổ biến là dùng hai thuyền để kéo hai đầu cánh lưới gọi là giã cào đôi, nếu dùng một thuyền kéo lưới thì gọi là giã cào đơn.

Hiện nay, ở một số vùng biển, kể cả những thuyền nhỏ cũng bị hạn chế hoạt động giã cào và có những quy định về mắt lưới, thời gian và địa điểm khai thác, bởi đây là kiểu đánh bắt theo phương thức tận diệt nguồn lợi thủy hải sản, ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái ven bờ.

Chính vì vậy, những tàu có công suất lớn chỉ được phép đánh bắt bằng hình thức quét lưới giã cào ở ngoài khơi, tại một số vùng biển nhất định. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều tàu cá lớn đã bất chấp quy định tiến vào sát bờ đánh bắt, tận thu triệt để các nguồn lợi hải sản, nhất là vào mùa các loài thủy hải sản vào vùng lộng để sinh sản. Điều này khiến ngư dân đánh bắt ven bờ vô cùng bức xúc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: Bắt giữ 8 tàu giã cào đánh bắt hải sản sai quy định