Trong cao điểm tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 xe khách vận chuyển hàng hóa giá trị lớn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hà Tĩnh: CSGT liên tiếp bắt giữ 3 xe khách chở hàng lậu

17/05/2020, 18:05

Trong cao điểm tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 xe khách vận chuyển hàng hóa giá trị lớn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

CSGT Hà Tĩnh bắt giữ xe khách chở hàng lậu vào ngày 16.5 - Ảnh: CAHT

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 16.5, trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Đội tuần tra, kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô khách biển số 81B-005.85 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện bên dưới cốp xe có 5 bao tải lớn bên trong chứa quần áo mang nhãn hiệu Adidas. Số hàng này có giá trị trên 150 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Đức Minh (SN 1977, trú xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc và tạm giữ số hàng lậu này để giao cơ quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật.

Tiếp đó, vào khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, cũng trên tuyến quốc lộ 1A này, lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ xe khách biển số 48B-007.74 vận chuyển 12 thùng các tông chứa quạt hơi nước. Số hàng trên có giá trị hơn 100 triệu đồng. Khi kiểm tra, tài xế xe khách này là Thào A Dã (SN 1977, trú huyện Đắk GLong, Đắk Nông) cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng.

Cũng trong thời gian này, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh tuần tra trên quốc lộ 1A tiếp tục phát hiện xe khách biển số 24B-007.57 vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không có giấy tờ hợp lệ gồm 20 xe đạp trẻ em, 18 thùng thức ăn hải sản, 440kg bột mì, nước ngọt, bánh kẹo… Tất cả số hàng trên đều do nước ngoài sản xuất, trị giá trên 100 triệu đồng. Lái xe là Nguyễn Đức Thắng (SN 1971, trú TP.Lào Cai) cũng không xuất trình được chứng từ hợp pháp về lô hàng.

Quang Cường

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: CSGT liên tiếp bắt giữ 3 xe khách chở hàng lậu