Trong vòng gần 1 tuần, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã liên tiếp triệt phá 2 chuyên án lớn về ma túy, bắt giữ thành công những đối tượng cầm đầu, chặt đứt đường dây gieo rắc “cái chết trắng” ở địa phương và những tỉnh lân cận.

Công an Thừa Thiên - Huế quyết tâm loại trừ 'cái chết trắng'

16/05/2020, 18:54

Trong vòng gần 1 tuần, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã liên tiếp triệt phá 2 chuyên án lớn về ma túy, bắt giữ thành công những đối tượng cầm đầu, chặt đứt đường dây gieo rắc “cái chết trắng” ở địa phương và những tỉnh lân cận.

Thêm một chuyên án ma túy lớn vừa được Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triệt phá - Ảnh: C.A

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay đơn vị vừa tiếp tục triệt phá thành công chuyên án 520H, bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây mua bán chất ma túy từ Quảng Trị vào Huế tiêu thụ, thu giữ lượng ma túy lên đến gần 1 kg.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây này là Trương Công Hiệu (26 tuổi, trú tại phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị). Khoảng 13 giờ 30 ngày 15.5, Hiệu gặp 1 người không rõ danh tính (trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để mua 10 gói ma túy có trọng lượng gần 1 kg với giá 470 triệu. Sau đó, Hiệu gọi một đối tượng có tên Lê Phước Đình Nghĩa (24 tuổi, trú phường Thuận Thành, TP.Huế) ra vận chuyển số ma túy trên vào Huế, Nghĩa được thuê vận chuyển với thù lao 10 triệu đồng.

Tang vật ma túy bị bắt giữ - Ảnh: C.A

Nghĩa vận chuyển số ma túy trên bằng xe ô tô BKS 15A-086.72 do Nguyễn Bá Toàn (23 tuổi, trú phường Thuận Thành, TP.Huế) điều khiển. Khi xe ô tô vào đến xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế thì bị lực lượng công an chặn lại kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang Nghĩa đang vận chuyển 0,9656 kg ma túy dạng khay (tức ketamin).

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng khai nhận Trương Công Hiệu là người cầm đầu, đóng vai trò chủ chốt trong đường dây mua bán ma túy từ Quảng Trị vào Huế tiêu thụ. Mỗi lần giao dịch “hàng”, đường dây này mua về khoảng 1 kg ma túy với mức giá trên dưới 500 triệu đồng, trót lọt sẽ thu được lợi nhuận gấp 2 lần.

Được biết, Trương Công Hiệu có nhiều tiền án, tiền sự, thủ đoạn tinh vi. Hiệu không trực tiếp giao dịch mua bán mà thuê người khác. Hơn nữa, Hiệu thường xuyên thay đổi vị trí, chỗ ở để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng. Để bắt được quả tang, cơ quan Công an đã phải làm rõ đường dây và vai trò của từng người, khiến chúng không có cơ hội tẩu tán tang vật và bỏ trốn.

Đây là chuyên án thứ 2 liên tiếp về ma túy được lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triệt phá trong vòng 1 tuần. Trước đó, rạng sáng ngày 13.5, hàng chục chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã triệt phá thành công chuyên án 520P, bắt giữ 5 kẻ chủ chốt, cùng tang vật lên tới 5 kg ma túy đá.

Ông trùm Hồ Văn Phương bị bắt giữ - Ảnh: C.A
Tang vật và tiền được thu giữ - Ảnh: C.A

Những người bị bắt giữ gồm Hồ Văn Phương (44 tuổi, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Ngô Thị Mộng Luyến (SN 1988, trú tại xã Phú Hiệp, huyện Phú Hiệp, tỉnh Hậu Giang), Trần Quốc Tiến (SN 1993, trú tại xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), Đào Xuân Bách (SN 1991, trú tại xã Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), Nguyễn Thị Ngân (SN 1997, trú tại Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Trong đó, Hồ Văn Phương là kẻ cầm đầu, thuê nhà ở tại đường Lý Nam Đế, phường Kim Long, TP.Huế, nhằm hình thành điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại căn nhà ở đường Lý Nam Đế, cơ quan Công an thu giữ khoảng 5 kg ma túy đá và một lượng lớn tiền mặt. Theo điều tra, số ma túy trên được Hồ Văn Phương mua từ Quảng Trị vào, sau đó tập kết phân đi tiêu thụ khắp nơi. Hoạt động của đường dây này rất tinh ranh, do Phương có nhiều tiền án, tiền sự nên rất cảnh giác với cơ quan chức năng, đặc biệt Phương không bao giờ tiếp khách lạ.

Sau khi phá được chuyên án 520P, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Ban giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen ghi nhận những chiến công đạt được.

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn tặng giấy khen cho Ban chuyên án - Ảnh: C.A

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẻ rằng trong quá trình đánh án, anh em trinh sát đã gặp rất nhiều khó khăn, do hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm về ma túy, có những chuyên án như 520H anh em phải theo dõi trường kỳ gần 1 năm mới đủ cơ sở, chứng cứ phá án, rất vất vả nhưng không thể để ma túy tồn tại.

“Với quyết tâm loại bỏ ma túy ra khỏi tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng công an đã và sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt với tội phạm về ma túy, triệt phá dứt điểm làm trong sạch trên địa bàn, qua đó đi vào quản lý chặt chẽ”, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Quế Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
một giờ trước Thị trường và chính sách
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an Thừa Thiên - Huế quyết tâm loại trừ 'cái chết trắng'