Mặc dù chưa được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ nhưng nhiều cơ sở làm đẹp tại Hà Tĩnh đã quảng cáo và đưa ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng và hành nghề chui.

Hà Tĩnh: Hàng chục cơ sở hoạt động thẩm mỹ chưa được cấp phép

Quang Cường | 23/07/2022, 12:17

Mặc dù chưa được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ nhưng nhiều cơ sở làm đẹp tại Hà Tĩnh đã quảng cáo và đưa ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng và hành nghề chui.

Ngày 23.7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn tỉnh hiện có hàng chục cơ sở hoạt động thẩm mỹ dù chưa có cơ sở nào đủ điều kiện để được cấp phép.

Từ đầu năm đến nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp có hoạt động thẩm mỹ chui khi chưa có chứng chỉ hành nghề, xử phạt hành chính với số tiền 70 triệu đồng.

phong_an_ninh_ch_inh_tri_noi_bo.jpeg
Kiểm tra, xử lý một cơ sở thẩm mỹ vi phạm - Ảnh: CAHT

Theo thượng tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, hiện trên địa bàn có nhiều cơ sở thẩm mỹ chui dưới hình thức các spa chăm sóc sắc đẹp thông thường.

Quá trình điều tra của công an cho thấy nhân viên tại các cơ sở thẩm mỹ chui không phải là bác sĩ, không có chứng chỉ hành nghề. Để đối phó với các cơ quan chức năng, khi thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ, các cơ sở này thường làm nhanh, lắp đặt camera từ ngoài vào trong để cảnh giới. Khách có nhu cầu sẽ được đưa vào phòng kín trên tầng 2 hoặc tầng 3, thậm chí có người của cơ sở còn nhận làm thẩm mỹ tại nhà riêng. Nhưng cách thức này đã gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý.

Hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 70 cơ sở cơ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Riêng tại TP.Hà Tĩnh, chỉ trong 2 năm gần đây có đến vài chục cơ sở làm đẹp, spa liên tiếp mở cửa, hoạt động khá nhộn nhịp trên các đường Nguyễn Công Trứ, Xuân Diệu, Hải Thượng Lãn Ông… Nhiều cơ sở không dừng lại ở việc chăm sóc sắc đẹp đơn thuần như đăng ký kinh doanh mà còn lấn sang các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ, sở dĩ có nhiều cơ sở thẩm mỹ hành nghề trái phép nhưng vẫn thu hút được khách hàng bởi họ đã quảng cáo và đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Ví dụ như dịch vụ nhấn mí tại các bệnh viện thẩm mỹ hay các cơ sở thẩm mỹ được cấp phép đang thực hiện với giá 5 triệu đồng thì ở các spa chỉ từ 1,5 đến 2 triệu đồng; với các dịch vụ tiêm filler, trong khi các viện thẩm mỹ, các bệnh viện đang thực hiện với giá từ 5 đến 10 triệu đồng tùy vùng tiêm thì nhiều spa chỉ lấy phí dịch vụ số tiền 2 - 3 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt cho hay, để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, thời gian tới Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan, các địa phương tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5f2a3084.jpg
Các dụng cụ tại một cơ sở làm đẹp tại Hà Tĩnh được kiểm tra không đảm bảo vệ sinh - Ảnh: CAHT

Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết đến nay sở chưa cấp phép cho phòng khám thẫm mỹ nào thực hiện hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Như vậy, tất cả các cơ sở làm đẹp trên địa bàn tỉnh đều không có giấy phép hoạt động hợp pháp các dịch vụ xâm lấn như tiêm filler, bơm botox, cấy chỉ, cắt mí, nâng mũi…

Các dịch vụ nâng mũi, tiêm filler, cắt mí, cấy chỉ… đều là những thủ thuật có xâm lấn, phải được các bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ được cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện. Người dân phải tìm hiểu rõ ràng, cẩn thận chọn lọc các thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử trước khi quyết định chọn lựa cơ sở dịch vụ thực hiện chăm sóc sức khỏe của mình.

Theo quy định, một bác sĩ muốn hành nghề tạo hình - thẩm mỹ phải qua lớp đào tạo định hướng chuyên khoa về phẫu thuật tạo hình-thẩm mỹ từ 8 - 24 tháng tùy quy định mỗi trường đào tạo. Muốn được cấp chứng chỉ hành nghề này, bác sĩ đó phải qua thực hành 18 tháng nữa và đã thực hiện tối thiểu 30 ca. Sở Y tế sẽ thẩm tra, xác minh trong trường hợp nghi ngờ người hành nghề báo cáo sai sự thật, không đủ số ca thực hành và thời gian thực hiện.

Một bác sĩ muốn mở phòng khám chuyên khoa hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ thì ngoài giấy phép kinh doanh còn phải có bằng định hướng chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, chứng chỉ hành nghề, có thời gian thực hành khám, chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ 54 tháng. Ngoài ra, phòng khám phải có điều dưỡng đã được đào tạo chuyên môn, phải có phòng khám bệnh, phòng tiểu phẫu, phòng lưu, thuốc cấp cứu...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất làm 3 công nhân tử vong ở Hà Tĩnh
10 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày 7.5, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: Hàng chục cơ sở hoạt động thẩm mỹ chưa được cấp phép