Trong quá trình công tác tại xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), 4 cán bộ (1 ủy viên Ban thường vụ, 3 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã) đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Hà Tĩnh: Kỷ luật 3 cán bộ của một xã dùng bằng tốt nghiệp THPT giả

Quang Cường | 04/10/2019, 09:04

Trong quá trình công tác tại xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), 4 cán bộ (1 ủy viên Ban thường vụ, 3 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã) đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

          

>> Hà Tĩnh: 4 cán bộ của một xã không có bằng tốt nghiệp THPT

Ngày 4.10, Phòng Nội vụ huyện Cẩm Xuyên cho biết UBND huyện vừa có quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Dương đối với ông Đặng Trọng Thạch; buộc thôi việc Trưởng công an xã Cẩm Dương đối với ông Chu Trọng Hòa; cảnh cáo đối với ông Phan Ngọc Dượng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Cẩm Dường.

Theo quyết định, 3 cán bộ này bị kỷ luật vì đã sử dụng bằng cấp không hợp pháp.

Về mặt đảng, cả 3 cán bộ trên cũng đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban chấp hành Đảng ủy xã.

Trước đó, sau khi nắm bắt thông tin từ dư luận về việc một số cán bộ xã Cẩm Dương sử dụng bằng cấp không hợp pháp, Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra.

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy có 4 cán bộ (1 ủy viên Ban thường vụ, 3 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã) không có bằng tốt nghiệp THPT gồm: bà Chu Thị Hiền (SN 1978 - Phó chủ tịch UBMTTQ xã), ông Đặng Trọng Thạch (SN 1968 - Phó Chủ tịch UBND xã), ông Chu Trọng Hòa (SN 1965 - Trưởng Công an xã), ông Phan Ngọc Dượng (SN 1963 - Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã).

4 người này sử dụng bằng cấp không hợp pháp. Cụ thể, bà Chu Thị Hiền và ông Phan Ngọc Dượng sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả; ông Đặng Trọng Thạch và ông Chu Trọng Hòa sử dụng bằng tốt nghiệp THPT của người thân, sửa thành của mình.

Quang Cường

   
Bài liên quan
Thi hành kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch An Giang, Sóc Trăng
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vương Bình Thạnh, kỷ luật khiển trách ông Trần Văn Chuyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: Kỷ luật 3 cán bộ của một xã dùng bằng tốt nghiệp THPT giả