Khoảng 6 giờ sáng nay 17.12, khi cán bộ vận hành mở cửa cống xả nước lòng hồ Ngàn Trươi (hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) để cấp nước tưới sản xuất cho vùng hạ du thì phát hiện nước tại khu vực đập dâng Ngàn Trươi đột ngột chuyển màu đỏ đục.

Hà Tĩnh: Nước đập thủy lợi Ngàn Trươi lại chuyển màu đỏ sẫm

Quang Cường | 17/12/2019, 17:38

Khoảng 6 giờ sáng nay 17.12, khi cán bộ vận hành mở cửa cống xả nước lòng hồ Ngàn Trươi (hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) để cấp nước tưới sản xuất cho vùng hạ du thì phát hiện nước tại khu vực đập dâng Ngàn Trươi đột ngột chuyển màu đỏ đục.

>> Nước đập dâng thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang chuyển màu đỏ và thối nồng nặc

>> Bộ NN-PTNT kiểm tra hiện tượng nước đổi màu tại đập dâng thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

>> Kết luận ban đầu về ô nhiễm tại hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang

Thông tin này nhanh chóng được báo cho chính quyền huyện Vũ Quang. Ngay sau đó, ông Nguyễn Thiều Quang, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang đã ký văn bản báo cáo hiện tượng trên gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và các sở, ngành liên quan.

Cũng trong sáng nay, UBND huyện Vũ Quang đã chỉ đạo các phòng ban chức năng kiểm tra và xác định nước trong khu vực hồ chứa nước Ngàn Trươi (đập chính) có màu trong xanh, tuy nhiên sau cửa xả đập chính đến cuối đập dâng và kênh chính dẫn nước có màu đỏ sẫm.

Báo cáo của UBND huyện Vũ Quang nêu: “UBND huyện Vũ Quang kính báo UBND tỉnh được biết và có phương án chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra; đồng thời có kết quả đánh giá chất lượng nguồn nước để huyện làm cơ sở khuyến cáo người dân sử dụng nguồn nước, nhằm ổn định tình hình trên địa bàn”.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh cho biết, căn cứ vào đề án sản xuất vụ xuân của huyện Đức Thọ và Can Lộc, công ty phối hợp Ban quản lý dự án thủy lợi 4 (Bộ NN-PTNT) tổ chức mở cửa xả đập chính hồ Ngàn Trươi để cấp nước cho các địa phương tiến hành làm đất. Thời gian lấy nước dự kiến trong 10 ngày (từ 17 – 27.12).

Ông Phúc cũng cho hay, nguồn nước công ty lấy từ đập dâng Ngàn Trươi xuống kênh Linh Cảm sáng 17.12 có màu đỏ đục.

Nước từ cửa cống xả từ đập chính dẫn ra đập dâng Ngàn Trươi - Cẩm Trang có màu đỏ sẫm và bốc mùi hôi thối vào tháng 7.2019 - Ảnh: Quang Cường

Trước đó, vào giữa tháng 7.2019, nước tại đập dâng hệ thốngthủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang đột ngột chuyển màu đỏ đục, bốc mùi hôi. Sau đó, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan mời thêm các nhà khoa học về lấy mẫu nước, điều tra nguyên nhân.

Ngày 8.8, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp báo cáo nguyên nhân gây ra hiện tượng nước đổi màu và bốc mùi hôi thối ở hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang.

Tại buổi làm việc này, ông Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh nhận định nguyên nhân khiến nước ở đập dâng Vũ Quang chuyển màu, bốc mùi là do trong nước tồn tại hàm lượng sắt khá cao từ hồ Ngàn Trươi và Khe Trươi chảy xuống. Điều này là do khu vực lòng hồ Ngàn Trươi có nhiều quặng cùng lớp thực vật đang phân hủy sẽ chuyển hóa sắt gây nên màu đỏ. Về mùi hôi tanh của dòng nước là do khí sinh ra trong quá trình phân hủy thực vật trong lòng hồ.

Thời điểm này, các bên liên quan vẫn chưa đồng nhất với nhận định trên và đề nghị tiếp tục mời chuyên gia độc lập về đánh giá nguyên nhân khiến nước tại đập dâng Ngàn Trươi chuyển màu bất thường. Tuy nhiên, đến nay nguyên nhân chính thức vẫn chưa được cơ quan nào công bố.

Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: Nước đập thủy lợi Ngàn Trươi lại chuyển màu đỏ sẫm