10 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quản lý có sai phạm liên quan đến dự án Khu liên hợp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ phải bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Hà Tĩnh xác định 10 lãnh đạo sở ngành có dấu hiệu vi phạm trong vụ Formosa

Anh Tú (tổng hợp) | 28/07/2017, 06:00

10 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quản lý có sai phạm liên quan đến dự án Khu liên hợp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ phải bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Theo báoTiền Phong dẫnkết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh, 10 cán bộ có dấu hiệu vi phạm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến Dự án Khu liên hợp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Trong đó, có 5 cán bộ có vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật gồm: Đặng Văn Thành - Phó trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Võ Tá Đinh - Giám đốc Sở TN&MT, Hoàng Thanh Tùng - Phó trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (nguyên Phó trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh) và Phạm Văn Tình - Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Năm cán bộ còn lại có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật gồm: Trần Xuân Tiến - Giám đốc Sở Xây dựng, Phạm Trần Đệ và Phan Thăng Long, cùng là Phó trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Phan Lam Sơn và Nguyễn Hùng Mạnh, cùng là Phó Giám đốc Sở TN&MT. Tuy nhiên, 5 cán bộ kể trên phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Vietnamnet cho biết thêm thông báo kết luận kiểm tra đối với 10 cán bộ đã được gửi tới Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đưa ra các hình thức kỷ luật cuối cùng.

Ông Phạm Quang Đệ, Chánh thanh tra Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho hay, phải đợi kết luận từ phía Đảng, sau đó UBND tỉnh mới họp và có hình thức kỷ luật.

“Phía chính quyền vẫn còn rất vướng do luật chưa có quy định về việc cách chức vụ của một cán bộ ở quá khứ. Do đó, một số cán bộ hiện nay không còn đương chức thì vẫn chưa biết xử lý như thế nào khiến việc xử lý kỷ luật bị kéo dài”, ông Đệ nói.

PV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh xác định 10 lãnh đạo sở ngành có dấu hiệu vi phạm trong vụ Formosa