Tỉnh Hải Dương cho biết năm 2018 sản lượng vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc, EU... đạt khoảng 1.000 tấn.

Hải Dương sẽ xuất khẩu 1.000 tấn vải thiều

tuyetnhung | 11/06/2018, 17:48

Tỉnh Hải Dương cho biết năm 2018 sản lượng vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc, EU... đạt khoảng 1.000 tấn.

UBND tỉnh Hải Dương ngày 10.6 đã tổ chức Lễ hội vải thiều Thanh Hà – Hải Dương năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cho biết vải thiều Thanh Hà đã được trồng cách đây khoảng 200 năm, từ vùng đất Thanh Hà, vải thiều được nhân giống ra trồng ở nhiều khu vực khác trong cả nước.

Năm 2018, tổng diện tích trồng vải trên địa bàn tỉnh khoảng 10.500 ha tập trung chủ yếu tại huyện Thanh Hà và thị xã Chí Linh, dự kiến sản lượng đạt khoảng 60.000 tấn (vải sớm khoảng 20.000 tấn, vải thiều khoảng 40.000 tấn), đặc biệt sản lượng vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc, EU... đạt khoảng 1.000 tấn.

Riêng diện tích vải thiều của huyện Thanh Hà khoảng 4.000 ha áp dụng trồng theo tiêu chuẩn VietGap, trong đó có 1.000 ha là vải chín sớm, ước sản lượng 15.000 - 18.000 tấn, còn lại hơn 10.000 tấn là vải chín muộn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hải Dương với những sản phẩm nổi tiếng, có chất lượng cao như vải thiều Thanh Hà.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hải Dương đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế của cây vải. Bên cạnh phát huy những giá trị của cây vải, tỉnh cần có những giải pháp để phát huy giá trị về văn hóa, gắn với phát triển du lịch sinh thái để trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hải Dương sẽ xuất khẩu 1.000 tấn vải thiều