Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Thabet al-Abbassi ngày 8.9 thông báo, nước này và Mỹ đã nhất trí rằng liên quân phương Tây do Mỹ dẫn đầu sẽ rút đi theo từng giai đoạn, bắt đầu từ năm sau.
Chuyển động

Hai năm tới, liên quân phương Tây sẽ rút khỏi Iraq

Cẩm Bình 09/09/2024 09:35

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Thabet al-Abbassi ngày 8.9 thông báo, nước này và Mỹ đã nhất trí rằng liên quân phương Tây do Mỹ dẫn đầu sẽ rút đi theo từng giai đoạn, bắt đầu từ năm sau.

Quá trình rút quân gồm 2 giai đoạn. Cụ thể, liên quân rời khỏi các căn cứ trên địa bàn thủ đô Baghdad cùng vài nơi khác trước tháng 9.2025, còn hạn chót với khu tự trị người Kurd tại Iraq là tháng 9.2026.

Hai bên sẽ ký thỏa thuận chính thức trong vài ngày tới.

Bộ trưởng al-Abbassi cho biết người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin nói rằng thời hạn 2 năm không đủ để hoàn thành, nhưng phía Iraq nhất quyết không muốn kéo sang năm thứ ba. Giới chức Mỹ chưa bình luận gì về thông tin này, không rõ Washington có để lại số ít nhân sự thực hiện nhiệm vụ cố vấn hay không.

iraq.jpg

Liên quân phương Tây tiến vào Iraq vào năm 2003, lật đổ cựu lãnh đạo Saddam Hussein rồi rút đi vào năm 2011. Đến năm 2014, họ quay trở lại thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức khủng bố IS trên khắp Iraq lẫn Syria.

Mỹ hiện có khoảng 2.500 quân đồn trú Iraq, giữ vai trò đứng đầu liên quân 80 nước thành viên. Họ đóng tại 3 căn cứ chính trên địa bàn thủ đô Baghdad, tỉnh Anbar, vùng Kurdistan.

Sự hiện diện của liên quân phương Tây khiến chính trường Iraq căng thẳng. Phe phái Hồi giáo Shiite trong liên minh cầm quyền Iraq lâu nay luôn yêu cầu liên quân rút đi. Sức ép càng gia tăng khi quân Mỹ đồn trú tấn công đáp trả các nhóm vũ trang trên lãnh thổ Iraq - thủ phạm nhiều vụ tập kích lực lượng phương Tây ở nước này từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra.

Giọt nước làm tràn ly chính là vụ tấn công thủ lĩnh nhóm dân quân thân Iran Harakat al-Nujaba tại Baghdad, khiến người này cùng một thành viên khác của nhóm thiệt mạng xảy ra đầu năm nay. Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani tức giận yêu cầu liên quân phương Tây chấm dứt vĩnh viễn sự hiện diện ở nước này.

Bài liên quan
Mỹ dùng Starlink đàm phán thỏa thuận đất hiếm với Ukraine
Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Mỹ dùng quyền tiếp cận dịch vụ internet vệ tinh Starlink để gây sức ép với Ukraine trong nỗ lực đàm phán thỏa thuận đổi đất hiếm lấy bảo đảm an ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phát triển trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 374/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai năm tới, liên quân phương Tây sẽ rút khỏi Iraq