Vì nhắn tin chọc ghẹo bạn trai mới của người yêu cũ, mà Nh. đã khiến "tình địch" trở thành kẻ phạm tội.

Hai thanh niên vác ‘hàng nóng’ chém trọng thương tình địch

Việt Tâm | 15/08/2017, 16:30

Vì nhắn tin chọc ghẹo bạn trai mới của người yêu cũ, mà Nh. đã khiến "tình địch" trở thành kẻ phạm tội.

Ngày 15.8, TAND TP.Cà Mau mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Phát và Huỳnh Thanh Hoàng về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Theo cáo trạng, Vào đêm 20.2.2017, Đinh Phan Nh. tình cờ gặp Trần Thảo L. cùng ngồi bên bạn trai mới là Phát tại quán bar Gossip (phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Lúc này Nh. đã nhắn tin thách thức qua điện thoại của L. nhằm đến Phát, và vô tình Phát đọc được nên phát sinh mâu thuẫn... Khoảng 15 giờngày 21.2.2017, nhóm Nh. hẹn Phát đến quán nhậu Quốc Trường thuộc phường 5, giải quyết mâu thuẫn. Sau khi các bên đã hòa giải xong, Phát và Hoàng ra về trước, nhóm của Nh. có 5 người tiếp tục ngồi nhậu.

Đến khoảng 17 giờ, khi Phát, Hoàng, Thảo L. đang cà phê thì Nguyễn Ngọc Th. - người nữ trong nhóm của Nh., gọi đến Thảo L. và đôi bên cự cãi, thách thức. Thấy vậy, Phát nổi nóng, chạy về nhà trọ lấy 2 cây mã tấu và gọi Hoàng cùng đi gây án. Đến nơi, người trong nhóm Nh. là Lê Phú Hưng chạy ra.

Không nói không rằng, Phát đã lạnh lùng dùng mã tấu chém vào tay của Hưng gây thương tích. Trong khi đó, Hoàng tiếp tục dùng mã tấu tấn công nhóm Nh. chạy toán loạn.

Sau sự việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh và triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ án. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của Phát và Hoàng dùng hung khí gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe với kết quả giám định tỉ lệ bị thương tật 11%, không những gây nguy hiểm cho xã hội, mà còn gây mất an ninh trật tự địa phương.

Và HĐXX đã tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù giành cho bị cáo Phát và 2 năm tù giành cho bị cáo Hoàng. Ngoài ra, bị cáo Phát còn bồi thường 13 triệu đồng chi phí chữa bệnh cho bị hại.

Nguyệt Danh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai thanh niên vác ‘hàng nóng’ chém trọng thương tình địch