Đảng ủy Công an Trung ương vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Hai thiếu tướng, 3 đại tá tham gia Đảng ủy và Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Cổng thông tin điện tử BCA | 12/04/2022, 15:49

Đảng ủy Công an Trung ương vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Dự lễ có các lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương; Bộ Công an; Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Tổ chức Trung ương…

Để kiện toàn Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo mọi mặt công tác công an, Bộ Chính trị chỉ định: Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Bộ Chính trị cũng chỉ định: Đại tá Lê Minh Hà, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; đại tá Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh cơ động tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, đại tướng Tô Lâm chúc mừng những cán bộ vừa được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng ủy Công an Trung ương. Đặc biệt là tới đây, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai thiếu tướng, 3 đại tá tham gia Đảng ủy và Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương