Trời quá nóng và ham được tắm miễn phí ở Công viên nước Hồ Tây, hàng trăm người, trong đó nhiều thiếu nữ mặc váy và bikini, bất chấp lệnh cấm đã chịu nhục vượt rào tạo nên cảnh tượng hỗn loạn và xấu xí hiếm thấy.

Ham miễn phí, nhiều thiếu nữ Hà thành chịu nhục

Một Thế Giới | 19/04/2015, 16:23

Trời quá nóng và ham được tắm miễn phí ở Công viên nước Hồ Tây, hàng trăm người, trong đó nhiều thiếu nữ mặc váy và bikini, bất chấp lệnh cấm đã chịu nhục vượt rào tạo nên cảnh tượng hỗn loạn và xấu xí hiếm thấy.

>>Bụi đời Hồ Tây và chuyện trinh tiết, sàm sỡ, đi WC miễn phí

>>Cô gái trèo rào cuốn hút nhất, xinh xắn siêu vòng 1 vẫn ế

>>Truy tìm nhóm thanh niên té nước cô gái ở Công viên nước Hồ Tây 

>>Clip lốp ô tô văng trúng đầu, quái xế chết tại chỗ

>>Hiểm họa sau clip sex giả của Lưu Diệc Phi

>>Nhiều cô gái bị sàm sỡ tập thể ở Công viên nước Hồ Tây

>>Clip gái xinh ngất dưới hồ Công viên nước Hồ Tây vì chơi quá sức

Sáng nay (19.4), khi biết được Công viên nước Hồ Tây cho vào tắm miễn phí, rất người đã kéo đến đây, ước tính phải lên đến hàng chục nghìn.

Đến 9 giờ 30 phút, do Công viên nước Hồ Tây đã quá tải nên khiến BTC phát đi thông báo không tiếp khách nữa mà chỉ tiếp nhận ở Công viên Mặt trời. Dù vậy, nhiều người, trong đó có các thiếu nữ mặc váy hay bikini, không muốn bỏ cơ hội được tắm miễn phí nên đã vượt rào để vào công viên, bất chấp hàng rào sắt cao trên 2 m với cọc nhọn nguy hiểm..

nhieu thieu nu Ha thanh rach noi ynhieu thieu nu Ha thanh rach noi y

nhieu thieu nu Ha thanh rach noi ynhieu thieu nu Ha thanh rach noi y
nhieu thieu nu Ha thanh rach noi y


nhieu thieu nu Ha thanh rach noi y

nhieu thieu nu Ha thanh rach noi y
Nhiều thiếu nữ Hà thành rách nội y, chịu nhục để được tắm miễn phí ở Công viên nước Hồ Tây - ảnh: afamily, Facebook

Clip cảnh tượng hỗn loạn ở công viên nước Hồ Tây:

>> Phong thủy ví tiền đúng cách sẽ giúp tăng tài vận

Một thiếu nữ leo rào tiết lộ: "Đã mất công đến đây để được tắm miễn phí nên dù nguy hiểm nhưng vẫn phải leo rào qua thôi".

Chứng kiến cảnh nhiều người lớn và thiếu nữ Hà thành leo rào lộ nội y giữa ban ngày chỉ để được tắm miễn phí, cư dân mạng lắc đầu ngao ngán và đăng bình luận bày tỏ sự bức xúc:

“Ôi đúng là cái lòng tự trọng đi đâu hết rồi. Nhìn thôi đã thấy nhục thay rồi”;

“Thú thực em cũng là sinh viên, thu nhập cũng không cao, nhưng thích thì gom góp bỏ ra ít tiền mà đi, không thì ở nhà vào nhà tắm mà vặn nước. Sao mà con người ta lại phải khổ và nhục như thế này nhỉ. Cứ có gì miễn phí là thi nhau bon chen bất chấp quy định. Thật đáng xấu hổ. Các anh chị ở đây đừng nghĩ là người thu nhập thấp, nhiều người thu nhập thấp không thế đâu. Đây là những người thích hàng miễn phí thì đúng hơn”;

“Không thể hiểu nổi suy nghĩ của họ. Quá là thiếu ý thức. Quá tải thì làm gì còn đủ an toàn mà tắm. Tắm xong nhớ qua hiệu thuốc nhé”;

“Để mai tắm cũng được. Vậy giờ leo qua chẳng may sảy chân sảy tay 1 cái là không còn cơ hội tắm. Đông vậy vô tắm được gì không mà cứ leo vào”;...

Chưa kể chuyện vượt rào mạo hiểm thì tắm quá đông người như thế cũng rất mất vệ sinh. Bạn Thư cho biết: “Kinh quá, biết đâu hàng trăm người kì ghét hoặc kiểu gì cũng nhiều ông đi hái hoa dưới sông lười. Những người khác phải chịu à?!”.


nhieu thieu nu Ha thanh rach noi y
nhieu thieu nu Ha thanh rach noi y 
Tắm đông người vậy có vui và sạch không mà ham miễn phí?
Không biết khi xem lại những bức ảnh và bình luận trên, những người chịu nhục để được tắm miễn phí ở Công viên nước Hồ Tây sẽ nghĩ gì?!

Xem thêm Nhiều cô gái bị sàm sỡ tập thể ở Công viên nước Hồ Tây 

>>Clip cây phụ nữ khỏa thân gây xôn xao

>>Clip chân dài bị lột đồ, đánh ghen trên phố

>>Hot girl bán tào phớ, cởi áo ôm chồng người khác

>>Giải mã giấc mơ chốn phòng the
>>Nữ sinh sau khi thử nghiệm thuốc kích dục có phản ứng khó tin
>>Búp bê tình dục khiến đàn ông chán vợ, rước bệnh

>>Bị cả làng đánh chết vì hiếp giết cô hàng xóm

>>Chân dài làm trai xao xuyến, sinh viên Việt diện kiến Maria Ozawa
>>Kiều nữ Việt mặc áo chip mua gà, bị ném xuống sông vì đòi chia tay

>>20 triệu người xem clip 3 cảnh sát đỡ đẻ cho bà bầu bên đường

>>Nữ sinh Việt xăm giữa ngực, chàng trai bất hạnh nhất quả đất

>>Clip ‘máy bay bà già’ thích ‘bóc tem’ và cần gì ở ‘phi công trẻ’?

Trang Ly (tổng hợp)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ham miễn phí, nhiều thiếu nữ Hà thành chịu nhục