Hãng Yonhap News ngày 2.9 đưa tin cảnh sát Hàn Quốc vừa mở cuộc điều tra với ứng dụng nhắn tin Telegram, liên quan đến hoạt động phát tán nội dung khiêu dâm giả mạo (deepfake).
Khoa học - công nghệ

Hàn Quốc điều tra Telegram về hoạt động phát tán nội dung khiêu dâm giả mạo

Cẩm Bình 02/09/2024 13:50

Hãng Yonhap News ngày 2.9 đưa tin cảnh sát Hàn Quốc vừa mở cuộc điều tra với ứng dụng nhắn tin Telegram, liên quan đến hoạt động phát tán nội dung khiêu dâm giả mạo (deepfake).

screenshot-2024-09-02-131804.png

Cuộc điều tra tập trung làm rõ liệu Telegram có tiếp tay phát tán nội dung khiêu dâm giả mạo hay không. Động thái mới nhất diễn ra sau khi một số phương tiện truyền thông Hàn Quốc phản ánh trong nhiều nhóm trò chuyện trên ứng dụng này tràn ngập ảnh cùng đoạn phim nhạy cảm làm giả của phụ nữ. Trước đó, giới chức quốc gia Đông Bắc Á liên tục kêu gọi các nền tảng mạng xã hội hợp tác xử lý deepfake.

Telegram chưa đưa ra bình luận gì về động thái của Hàn Quốc. Tuần trước công ty tuyên bố họ luôn tích cực kiểm duyệt bằng chủ động giám sát, công cụ trí tuệ nhân tạo lẫn báo cáo từ người dùng hòng loại bỏ nội dung xấu độc. Mỗi ngày có đến hàng triệu nội dung không phù hợp bị xóa.

Deepfake khiêu dâm là vấn đề nhức nhối của Hàn Quốc, đặc biệt là ở thanh thiếu niên. Theo một báo cáo do hạ nghị sĩ Cho Eun-hee soạn thảo dựa trên số liệu từ cảnh sát Hàn Quốc cung cấp, năm ngoái nước này có 180 vụ án hình sự liên quan đến nội dung khiêu dâm giả mạo. Trong số 120 người bị trừng phạt thì 91 người là thanh thiếu niên (chiếm tỷ lệ 75,8%). Cả số lượng vụ án lẫn số lượng thanh thiếu niên liên quan đều có xu hướng tăng lên. Năm 2022, họ ghi nhận 156 vụ liên quan đến nội dung khiêu dâm giả mạo, 61% người bị phạt là thanh thiếu niên.

Telegram hiện có khoảng 950 triệu người dùng. Tính năng mã hóa mọi nội dung của người dùng, ít kiểm duyệt, cho phép chia sẻ tệp hay nội dung hình ảnh dung lượng lớn khiến ứng dụng trở nên khác biệt và phổ biến ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên cũng vì chính sách hạn chế kiểm duyệt mà ứng dụng trở thành công cụ đắc lực cho tội phạm và khủng bố.

Cuối tháng trước, Pháp không ngần ngại bắt giữ nhà sáng lập Telegram Pavel Durov trong khuôn khổ cuộc điều tra về ấu dâm, buôn bán ma túy và giao dịch gian lận. Ông mới được tại ngoại sau khi đóng số tiền bảo lãnh kỷ lục.

Bài liên quan
Triều Tiên lại thả 'bóng rác' sang Hàn Quốc
Giới chức Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã thả những quả bóng bay mang theo rác về phía nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Pháp luật phải vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển
3 giờ trước Sự kiện
Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển, huy động tối đa các nguồn lực phát triển, tạo không gian phát triển mới; quy định, chính sách nào tốt nhất cho đất nước thì cương quyết làm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc điều tra Telegram về hoạt động phát tán nội dung khiêu dâm giả mạo