Chùa Hương thu hút rất nhiều du khách gần xa, đặc biệt là dịp đầu năm và ngày hôm nay 10.2.2019 (tức mùng 6 Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi), Lễ hội Chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) đã chính thức khai hội.

Hàng ngàn người chen chân trong lễ khai hội chùa Hương

Hải Yến | 10/02/2019, 15:16

Chùa Hương thu hút rất nhiều du khách gần xa, đặc biệt là dịp đầu năm và ngày hôm nay 10.2.2019 (tức mùng 6 Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi), Lễ hội Chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) đã chính thức khai hội.

Trong mùa lễ hội năm nay, ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban quản lý khu di tíchthắng cảnh Hương Sơn cho biết:Chỉ tính riêngngày mùng 5 Tết đã có hơn 5.000 lượt du khách trong và ngoài nước về trẩy hội. Còn từ mùng 3 - 5 Tết Nguyên đán, theo thống kê của BTC đã có khoảng hơn 120 nghìn du khách đổ về Chùa Hương tham quan, vãn cảnh.

Lễ hội chùa Hương năm nay sẽ có khoảng hơn 4.500 đò phục vụ du khách, công tác ANTT luôn được đảm bảo an toàn cho du khách. Những hiện tượng vi phạm quy định của lễ hội như: đổi tiền lẻ, chèo kéo, ép giá khách, kinh doanh dịch vụ mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình…sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

Ngày khai hội chùa Hương được tổ chức vào ngày mùng 6 âm lịch hàng năm

Bên cạnh đó, huyện Mỹ Đức cũng sẽ thành lập các tổ sơ cấp cứu, điều trị tại các điểm thiết yếu của khu vực diễn ra lễ hội chùa Hương như động Hương tích, Thiên trù, Thanh Sơn, Tuyến sơn, Long vân, Hương đài... Ngành y tế huyện sẽ bố trí nhân lực, thuốc men, vật tư, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, sẵn sàng cấp cứu và sơ cấp cứu, điều trị kịp thời cho người dân và du khách tham quan lễ hội chùa Hương.

Hàng ngàn người chen chân vào xin lộc tại chùa Hương trong ngày khai hội

Được biết, trước đó trong mùa lễ hội chùa Hương 2018, các cơ quan chức năng đã phối hợp xử lý 30 trường hợp lái đò sử dụng xe mô tô bám đuổi khách đi chùa Hương, gây mất an toàn giao thông, tạm giữ 10 xe mô tô, phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng. Công an huyện Mỹ Đức phát hiện, yêu cầu 17 trường hợp ký cam kết không bám đuổi, chèo kéo khách du lịch chùa Hương. Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, thuộc xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội.

BTC đảm bảo không có hiện tượng "chặt chém" trong hoạt động kinh doanh

Mặc dù chỉ mới đầu xuân năm mới nhưng thời tiết khá nắng nóng, tuy nhiên hàng vạn người dân thập phương vẫn đổ về Chùa Hương trẩy hội, với quan niệm đi lễ chùa đầu năm cầu mạnh khỏe, may mắn và bình an.Trong ngày khai hội chùa Hương, Hà Nội hàng vạn người hành hương về lễ bái cầu an. Người dân phải xếp thành hàng dài, mất hàng giờ đồng hồ mới có thể lên, xuống động. Trong tình cảnh như vậy, nhiều người đã liều mình trèo tường đi theo dốc đứng có nhiều đá nhọn nguy hiểm.

Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, thuộc xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Chùa Hương hay Hương Sơn là một quần thể văn hóa - tôn giáo Việt Nam, gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, vài ngôi đền thờ thần, các ngôi đình, thờ tín ngưỡng nông nghiệp. Lễ hội chùa Hương diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch hằng năm, đây là một trong những lễ hội lớn nhất Việt Nam, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước tham gia.

Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
3 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng ngàn người chen chân trong lễ khai hội chùa Hương