Đại lễ Phật thành đạo được tổ chức tại chùa Phật Quang (Thiền Tôn Phật Quang) ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 28 - 30.12 với sự tham dự của hàng nghìn tăng ni, phật tử.

Hàng ngàn người dự đại lễ Phật thành đạo tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Dạ Thảo | 30/12/2022, 08:35

Đại lễ Phật thành đạo được tổ chức tại chùa Phật Quang (Thiền Tôn Phật Quang) ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 28 - 30.12 với sự tham dự của hàng nghìn tăng ni, phật tử.

Đại lễ gồm các nội dung như: lễ xuất gia, chương trình giao lưu khách mời, nghi thức ngồi thiền, tụng kinh, dâng hoa kỷ niệm thời khắc Đức Phật thành đạo... Năm nay, đại lễ có sự tham dự của đoàn đại biểu cấp cao Phật giáo và chính quyền Vương quốc Campuchia. Chùa Thiền Tôn Phật Quang huy động hàng trăm tăng ni đón khách, tham gia các nghi lễ quan trọng.

Đặc biệt, theo Thượng tọa Thích Chân Quang, 5.000 tình nguyện viên tham gia cho công tác hậu cần, chuẩn bị hàng chục nghìn suất cơm chay mỗi ngày phục vụ người dân dự đại lễ.

hoa-thuong-nay-chroek.jpg
Hòa thượng Nay Chroek chia sẻ tại buổi lễ

Trong buổi giao lưu chiều 29.12, Hòa thượng Nay Chroek - Phó tăng thống thứ hai, Phó nghị viện, Trưởng lão Phật giáo Vương quốc Campuchia cho biết mỗi nước tổ chức kỷ niệm ngày Tam Hiệp (kỷ niệm ngày ra đời, ngày thành đạo và ngày nhập Niết bàn của Đức Phật) vào thời gian khác nhau và tùy theo quan niệm.

sp-giang-32-.jpg
Hàng ngàn người tham dự đại lễ

Ông nói: “Chúng tôi rất vinh dự góp mặt trong buổi giao lưu với Phật tử Việt Nam. Đại lễ Phật thành đạo tổ chức tại Thiền Tôn Phật Quang rất long trọng và chúng tôi lấy làm gương để tổ chức những buổi lễ tương tự tại Campuchia”.

hoa-thuong-thich-vien-giac.jpg
Hòa thượng Thích Viên Giác

Theo Hòa thượng Thích Viên Giác - Cố vấn Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, con đường hoằng pháp là “việc nhà” mang lợi ích cho nhân loại. Chùa là cơ quan truyền bá chánh pháp của Phật, lan tỏa giá trị nhân sinh đến với phật tử. Ông mong đại lễ Phật thành đạo tạo hiệu ứng rộng lớn về niềm tin vào các giá trị tốt đẹp của Phật giáo.

Đại lễ nhằm kỷ niệm sự kiện Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo dưới cội cây bồ đề sau 49 ngày đêm thiền định vào một đêm mùa đông năm 589 trước công lịch. Ngài đắc đạo và thắp lên ánh sáng giác ngộ cho mọi người.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng ngàn người dự đại lễ Phật thành đạo tại Bà Rịa-Vũng Tàu