Giáo hội Thiên Chúa long trọng tổ chức lễ an táng cố Đức cha Phaolo Bùi Văn Đọc tại Trung tâm Mục vụ TP.HCM. Lễ an táng do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế và Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn giảng lễ.

Hàng nghìn giáo dân dự lễ an táng cố Tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc

ngọc thạnh | 17/03/2018, 12:59

Giáo hội Thiên Chúa long trọng tổ chức lễ an táng cố Đức cha Phaolo Bùi Văn Đọc tại Trung tâm Mục vụ TP.HCM. Lễ an táng do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế và Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn giảng lễ.

          

Sáng 17.3 tại Trung tâm Mục vụ TP.HCM đã diễn ra lễ an táng Đức Tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc dưới sự chủ tế của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Huế, Giám quản Thanh Hóa; Giảng lễ là Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng giám mục Hà Nội...

Cùng hiệp thông với Tổng giáo phận TP.HCM dâng lễ còn có hơn 30 linh mục đến từ các giáo xứ và hàng nghìn giáo dân. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các lãnh đạo địa phương và trung ương: Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung; Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Lệ...

Toà Tổng giám mục không nhận phúng điếu hay đóng góp của bất cứ cá nhân, đoàn thể, kể cả các dòng tu trong việc tổ chức tang lễ cho Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc.

Từ 8 giờ sáng, các đoàn của Trung ương, TP.HCM và các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp… đến kính viếng. Đoàn của Chính phủ sẽ đến kính viếng vào lúc 17 giờ 30 chiều nay.

Một số hình ảnh tại lễ an táng:

Dưới sự Chủ tế của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh còn có hàng chục linh mục cùng dâng lễ
Ca đoàn hát vang trong thánh lễ
Giáo dân tham dự thánh lễ quá đông nên những người đến sau chỉ có thể theo dõi qua màn hình

Sau lễ sẽ di quan vào trong nhà nguyện Tiểu chủng viện Thánh Giuse ngày xưa, nay là nhà nguyện của Trung tâm Mục vụ, và an táng Đức cha Tổng giám mục Phaolô cạnh cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức Giám mục phụ tá Lui Phạm Văn Nẫm.

Để hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự tại thánh lễ, còn có sự góp mặt của nhiều thanh niên xung phong, cảnh sát giao thông, xe cứu thương của Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM,...

Lúc 22 giờ 15 ngày 6.3.2018, giờ Roma, tức 4 giờ 15 ngày 7.3 giờ Việt Nam, Tổng Giám mục Phaolô đã qua đời tại Roma sau khi bị đột quỵ và được cấp cứu tại bệnh viện San Camillo. Nghi thức khâm liệm cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã được cử hành tại nhà xác bệnh viện Camillo (Roma).

Hiện diện trong nghi thức khâm liệm có Giám mục (ĐGM) giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, Đức ông Gioan Baotixita Phạm Mạnh Cương (đại diện liên tu sĩ Việt Nam tại Roma)...

Vào lúc 10 giờ 50 giờ Roma (16 giờ 50 giờ Việt Nam) thứ ba 13.3, linh cữu của cha Phaolô Bùi Văn Đọc từ nhà quàn bệnh viện San Camillo được đưa ra phi trường Fiumicino để chuyển về Việt Nam.

Khoảng 19 giờ 15 ngày 15.3 trên chuyến bay EK 392 của hãng hàng không Emirates từ Roma, linh cữu Tổng giám mục Phaolô về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngọc Thạnh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng nghìn giáo dân dự lễ an táng cố Tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc