Chiều 16.3, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy Hậu Giang. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - ông Lê Tiến Châu - sẽ là Phó bí thư tỉnh này.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp là ứng viên Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Văn Vĩnh | 16/03/2018, 19:35

Chiều 16.3, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy Hậu Giang. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - ông Lê Tiến Châu - sẽ là Phó bí thư tỉnh này.

Ông Châu cũng được giới thiệu để HĐND tỉnh Hậu Giang bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - Lữ Văn Hùng, đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, thay ông Trần Công Chánh - xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969 tại tỉnh Tây Ninh, là tiến sĩ luật học, từng 15 năm công tác tại Trường Đại học Luật TP.HCM (từ 1994 - 2009). Sau đó, ông lần lượt làm Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam (Bộ Tư pháp); Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp); Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. Từ tháng 6.2016, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Thanh Vân
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thứ trưởng Bộ Tư pháp là ứng viên Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang