Hậu Giang đứng thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ cập nhật dữ liệu trên nền tảng tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 Quốc gia. Toàn Hậu Giang chỉ còn 6 vùng cách ly y tế, đã có 22 vùng cách ly y tế kết thúc. Hậu Giang cho đã có 334 ca nhiễm COVID-19, đang điều trị chỉ còn 202 ca. Là một trong các tỉnh trong vùng ĐBSCL có số ca nhiễm thấp nhất vùng.

Hậu Giang: Nhiều tiến bộ trong phòng chống COVID-19

Văn Kim Khanh- Hoàng Nguyên | 15/08/2021, 20:00

Hậu Giang đứng thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ cập nhật dữ liệu trên nền tảng tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 Quốc gia. Toàn Hậu Giang chỉ còn 6 vùng cách ly y tế, đã có 22 vùng cách ly y tế kết thúc. Hậu Giang cho đã có 334 ca nhiễm COVID-19, đang điều trị chỉ còn 202 ca. Là một trong các tỉnh trong vùng ĐBSCL có số ca nhiễm thấp nhất vùng.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, trong thời gian qua, Hậu Giang tích cực triển khai tiêm ngừa COVID-19, tổng số liều vắc xin phòng COVID-19 Bộ Y tế đã phân bổ cho Hậu Giang là 101.870 liều. Tính đến 11 giờ ngày 15.8, Hậu Giang đã tiêm 91.780 liều, đạt tỷ lệ 90,09% so với tổng số liều vắc xin được Bộ Y tế phân bổ. Hiện còn 10.090 liều chờ đến ngày 19.8 để tiêm trả mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1, dự kiến đến 23.8.2021 sẽ hoàn thành 100%. Hậu Giang đã nhập dữ liệu lên nền tảng tiêm chủng Quốc gia đạt tỷ lệ 98,6% (đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố cả nước). Kết quả này có được là thời gian qua ngành y tế tỉnh đã triển khai chặt chẽ việc tiêm vắc xin đến đâu nhập dữ liệu lên nền tảng tiêm chủng Quốc gia đến đó. Hai tỉnh đạt tỷ lệ 100% nhập dữ liệu lên nền tảng tiêm chủng Quốc gia là Trà Vinh và Bình Dương, tính đến hết ngày 14.8.2021. Trong số những trường hợp được tiêm chủng tại tỉnh, có 6.150 người đã tiêm đủ 2 mũi; 79.480 người mới tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 15,97% trên tổng dân số từ 18 tuổi trở lên nằm trong độ tuổi tiêm chủng.

tiem-ngua-hg-hn.jpg
                     Tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 . Ảnh Hoàng Nguyên

Hậu Giang đã triển khai 18 điểm tiêm chủng trên toàn tỉnh, các hoạt động tiêm chủng đang được tiếp tục triển khai theo kế hoạch, đảm bảo an toàn cho đối tượng được tiêm chủng.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh vừa có quyết định kết thúc việc thiết lập 3 vùng cách ly y tế tại địa bàn ấp 1, xã Thuận Hòa và ấp 8, ấp 3 thuộc xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ kể từ 20 giờ ngày 14.8. Như vậy, đã có 22 vùng cách ly y tế được kết thúc. Còn 6 vùng cách ly y tế đang được thiết lập để kiểm soát ngăn sự lây lan của dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh.

Trước những chuyển biến tích cực của công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo: Xác định nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới là quyết tâm mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”, “vùng vàng”. Trong đó, các địa phương đang ở trong “vùng xanh” cần chủ động có các biện pháp, quyết tâm bảo vệ “vùng xanh”. Đối với các địa phương “vùng vàng”, “vùng đỏ”, phải quyết tâm thu hẹp “vùng vàng”, “vùng đỏ”, mở rộng “vùng xanh” trong thời gian sớm nhất. Tiến tới duy trì “vùng xanh” bền vững, quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các địa phương, quyết tâm đến hết ngày 15.8.2021 sẽ đưa kinh tế - xã hội ở các “vùng xanh” của tỉnh trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới, riêng đối với “vùng vàng”, “vùng đỏ” trước ngày 25.8.2021. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hậu Giang: Nhiều tiến bộ trong phòng chống COVID-19