“Hãy đồng hành cùng chúng tôi để sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”. Đó là mục tiêu, hành động của tuổi trẻ Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2018 phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Hãy đồng hành cùng chúng tôi sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Bài PR | 25/06/2018, 13:43

“Hãy đồng hành cùng chúng tôi để sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”. Đó là mục tiêu, hành động của tuổi trẻ Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2018 phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Gần 1.000 cuốn cẩm nang an toàn điện, 6.000 tờ rơi tuyên truyền về tiết kiệm điện, tem số tổng đài chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ đồng hành cùng 650 sinh viên tình nguyện Trường đại học Bách Khoa Hà Nội trong chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2018 diễn ra từ ngày 21.6-29.6.2018 tại 12 xã huyện Mai Châu – Hòa Bình.

BTV Đoàn thanh niên EVNNPC chụp ảnh lưu niệm với đại diện BTV Đoàn trường ĐH BKHN - Ảnh: ĐLMB

Bên cạnh các hoạt động thường xuyên như công tác dân vận, tổ chức các lớp dạy chữ cho các em, tham gia cày cấy, thu hoạch, đưa các cải tiến khoa học công nghệ về cho nông dân, các em sinh viên tình nguyện còn tham gia cùng Đoàn viên thanh niên Tổng công ty điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Hòa Bình phổ biến, tuyên truyền các kiến thức về an toàn điện, cách phòng tránh nguy hiểm về điện trong nhân dân, đẩy mạnh tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả, dán tem số Tổng đài chăm sóc khách hàng điện lực miền Bắc.

Ngoài ra, các nhóm, các tổ đội SVTN, ĐVTN dưới sự giám sát, hướng dẫn của Điện lực Mai Châu – Hòa Bình sẽ tham gia phát quang hành lang lưới tuyến, giảm thiểu vi phạm hành lang lưới điện với tiêu chí đảm bảo các biện pháp an toàn.

Triển khai công trình thanh niên Thắp sáng đường quê - Ảnh: ĐLMB

Điểm sáng trong chương trình “Mùa hè tình nguyện” năm nay là sự phối hợp giữa Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Đoàn trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” với tổng kinh phí 80 triệu đồng tương ứng với 5km được chiếu sáng tại 05 xã Tòng Đậu, Nà Phòn, Nà Mèo, Chiềng Châu và Vạn Mai, dự kiến khánh thành vào ngày 28.6.2018.

Các hoạt động an sinh xã hội, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo học giỏi, thăm hỏi các gia đình chính sách sẽ vẫn được Đoàn thanh niên của hai đơn vị duy trì, triển khai rộng rãi, thiết thực và hiệu quả.

PV.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hãy đồng hành cùng chúng tôi sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả