Sau kiến nghị lần 1 đóng cửa quán cà phê Cổ Mộc nằm trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh trước ngày 30.9 bất thành, HĐND tỉnh Quảng Ngãi lại có văn bản lần 2 kiến nghị Công ty Đoàn Ánh Dương chấm dứt hoạt động cả 2 quán cà phê nằm trong khuôn viên của nhà bảo tàng này.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị lần 2 đóng quán cà phê trong bảo tàng

Lê Đình Dũng | 01/11/2018, 17:00

Sau kiến nghị lần 1 đóng cửa quán cà phê Cổ Mộc nằm trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh trước ngày 30.9 bất thành, HĐND tỉnh Quảng Ngãi lại có văn bản lần 2 kiến nghị Công ty Đoàn Ánh Dương chấm dứt hoạt động cả 2 quán cà phê nằm trong khuôn viên của nhà bảo tàng này.

Trong văn bản (số 262/BC-HĐND), do ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng ban Văn hóaxã hội, HĐND tỉnh Quảng Ngãi (ký ngày 30.10.2018), thì thông báo kết luận của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, khóa 12(diễn ra vào giữa tháng 7 vừa qua) đã yêu cầu nhà đầu tư chấm dứt việc kinh doanh cà phê tại Khu nhà rường cổ (quán cà phê Cổ Mộc) và nhà văn phòng kết hợp dịch vụ văn hóa, nằm trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh trước ngày 30.9.2018. Tuy nhiên vào ngày 29.10.2018, khi đến kiểm tra thực tế tại Bảo tàng tỉnh, 2 quán cà phê vẫn hoạt động.

Làm việc với Đoàn kiểm tra của HĐND tỉnh, Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi cho biếtchủ đầu tư 2 quán cà phê trên là Công ty Đoàn Ánh Dương đã thay đổi tên quán Cổ Mộcthành "Nhà rường Cổ Việt"; đồng thời thay đổi cách sắp xếp, trưng bày cổ vật, có bảng giới thiệu nội dung xuất xứ ý nghĩa của khu nhà cổ này.

Tuy nhiên Sở Kế hoạch -Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đã xác định trong phần đất giao cho Công ty Đoàn Ánh Dương tại Bảo tàng tỉnhkhông có phê duyệt và cấp phép hoạt động kinh doanh giải khát tại 2 vị trí trên. Vì vậy HĐND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty Đoàn Ánh Dương phải dừng kinh doanh cà phê tại 2 nơi này.

Dưới danh nghĩa xã hội hóa, quán cà phê mọc lên trong nhà bảo tàng

Trước đó, ngày 26.10.2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có văn bản hỏa tốc (số 6576/UBND-KGVX), do ông Đặng Ngọc Dũng ký, yêu cầu " Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với Sở KH-ĐT, chủ động mời Ban VH-XH của HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra thực địa, đối chiếu với quy định. Trước ngày 2.11.2018, Sở VH-TT-DL, Sở KH-ĐT phải báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND và UBND tỉnh Quảng Ngãi".

Được biết tháng 9.2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định thu hồi, giao gần 5.000m2 đất xung quanh phía ngoài của Bảo tàng tỉnh, giao cho do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương thuê trong thời hạn 49 năm, để làm dự án Trung tâm Phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi (giai đoạn 1). Dự án bao gồm các hạng mục chính: Khu trưng bày nhà rường cổ Việt, nhà văn hóa đa năng (2 tầng)...Tổng vốn đầu tư dự án trên 31 tỉđồng.

Tuy nhiên, nhà trưng bày chẳng thấy đâu mà trong một phần diện tích được giao, chủ đầu tư mở 2 quán kinh doanh cà phê hoạt động ì xèo. Theo đó 1 quán ở phía nam có diện tích gần 500m2; còn phía đông được mở ngay trong công trình nhà rường cổ (quán cà phê Cổ Mộc).

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa 11nhiệm kỳ 2016-2021, diễn ra vào gần cuối tháng 7.2018 vừa qua, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Chủ tịch HĐND tỉnh đã kết luận và yêu cầu đến ngày 30.9.2018, Công ty Đoàn Ánh Dương phải chấm dứt hoạt động kinh doanh bán cà phê tại đây. Tuy nhiên đến nay Công ty Đoàn Ánh Dương vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh cà phê ở quán Cổ Mộc.

Bài, ảnh: Tới Phan - Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo
10 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngày 21.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HĐND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị lần 2 đóng quán cà phê trong bảo tàng