Thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, tính đến thời điểm trước khi bão số 5 đổ bộ, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do cây đè ngã và 23 người bị thương do mưa gió từ tối ngày 17 đến sáng ngày 18.9.

Hình ảnh bão số 5 càn quét qua tỉnh Thừa Thiên - Huế

Quế Sơn | 18/09/2020, 14:08

Thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, tính đến thời điểm trước khi bão số 5 đổ bộ, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do cây đè ngã và 23 người bị thương do mưa gió từ tối ngày 17 đến sáng ngày 18.9.

Nạn nhân tử vong duy nhất ở tỉnh Thừa Thiên – Huế là người đàn ông khoảng 50 tuổi, quê ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền, người này tử vong do bị cây ngã đổ khi đang chạy xe máy trên đường. Cùng với đó, tính đến 11 giờ trưa ngày 18.9, toàn tỉnh đã có 23 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Về tài sản, toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có đến 1664 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó thị xã Hương Thủy nhiều nhất với 1459 nhà, huyện Phong Điền 60 nhà, huyện A Lưới 2 nhà và huyện Phú Lộc 53 ngôi nhà, riêng tại huyện Phú Lộc có 3 ngôi nhà bị sập hoàn toàn.

Gió mạnh kéo dài khiến nhiều cây xanh tại TP Huế bị đổ ngã, nhiều biển hiệu, pano, áp phích bị hư hỏng.

Trong buổi sáng ngày 18.9, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng với Công an tỉnh và các ngành tổ chức dọn dẹp đường phố. Các công nhân cây xanh đã nhanh chóng chặt bỏ những cành cây đổ ngã. Công nhân điện lực nhanh chóng khôi phục lưới điện để sớm cung cấp điện lại cho người dân.

Ít nhất một người đã tử vong tại tỉnh TT-Huế - Ảnh: QS
Nhiều cây lớn đổ ngã giữa đường ở trung tâm TP Huế.
Trung tâm TP Huế ngổn ngang sau khi bão số 5 đi qua - Ảnh: QS
Cây cối ngã khắp nơi
Lực lượng chức năng nhanh chóng dọn dẹp hiện trường.
Nhiều tuyến đường chính ở TP Huế bị bão tàn phá - Ảnh: QS
Công nhân vệ sinh môi trường nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh - Ảnh: QS

Quế Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
12 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hình ảnh bão số 5 càn quét qua tỉnh Thừa Thiên - Huế