Từng tuyên bố sẽ đòi lại món nợ ở vòng bảng (thua 1-2) nhưng cuối cùng U.22 Indonesia lại thua Việt Nam với tỷ số 0-3 ở trận chung kết tối 10.12. Cuối cùng, HLV Indra Sjafri phải thừa nhận thầy trò HLV Park Hang-seo hay nhất SEA Games 30.

HLV Indonesia: 'Khi Việt Nam ghi bàn thứ 2, tôi biết không thể xoay ngược thế cờ'

10/12/2019, 22:04

Từng tuyên bố sẽ đòi lại món nợ ở vòng bảng (thua 1-2) nhưng cuối cùng U.22 Indonesia lại thua Việt Nam với tỷ số 0-3 ở trận chung kết tối 10.12. Cuối cùng, HLV Indra Sjafri phải thừa nhận thầy trò HLV Park Hang-seo hay nhất SEA Games 30.

Phát biểu sau trận thua U.22 Việt Nam, HLV Indra Sjafri cho biết ông rất hài lòng với các học trò của mình dù rằng họ đã để thua đội bóng Sao vàng với tỷ số nhiều hơn ở vòng bảng. Theo chiến lược gia kỳ cựu này, nguyên nhân Indonesia bại trận là vì cầu thủ Evan Dimas bị chấn thương và phải thay ra.

"Tôi biết hôm nay sẽ rất khó khăn nhưng tiếc là kế hoạch chúng tôi bị thay đổi quá sớm khi Evan Dimas phải ra sân vì chấn thương. Ngoài ra, hôm nay trọng tài cũng điều khiển không tốt. Theo tôi, trọng tài đã bỏ qua nhiều tình huống. Tuy nhiên, tôi cũng chúc mừng Việt Nam bởi họ đã chiến thắng và giành được chiếc HCV", HLV Indra Sjafri.

Khi được hỏi về đối thủ Việt Nam, HLV cho biết Việt Nam đã có chiến thắng xứng đáng và khi Hùng Dũng ghi bàn để đưa Việt Nam dẫn trước 2-0, ông đã dự cảm các học trò mình sẽ nhận trái đắng. "Sau khi kết thúc hiệp 1, bị dẫn trước một bàn, tôi đã động viên các học trò của mình cứ mạnh mẽ lên. Bởi chúng tôi còn đến 45 phút hiệp 2 quan trọng trước mắt. Thế nhưng, khi U.22 Việt Nam ghi bàn thắng thứ hai thì tôi hiểu rằng cơ hội xoay ngược tình thế của chúng tôi đã không còn. Tôi xin chúc mừng đội Việt Nam và HLV Park Hang-seo".

Như vậy, sau hai lần gặp nhau tại SEaA Games chỉ hơn 1 tuần, Indonesia đã thua cả hai (1-2 ở vòng bảng và 0- 3 ở trận chung kết), thế nhưng HLV Indra Sjafri vẫn cho biết rất hài lòng vì đã hoàn thành mục tiêu.

"Trước khi bước vào SEa Games, chúng tôi đặt mục tiêu là vào bán kết nhưng chúng tôi đã co mặt ở trận chung kết, điều đó đã hoàn thành mục tiêu.Kết quả này sẽ cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm và sẽ hướng tới những điều tốt đẹp phía trước".

Anh Trần

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HLV Indonesia: 'Khi Việt Nam ghi bàn thứ 2, tôi biết không thể xoay ngược thế cờ'