Hoa hậu quý bà kiêm NTK Hằng Nguyễn và người đẹp Huỳnh Tiên vừa tìm về xứ lụa Tân Châu để tri ân cái nôi sản sinh ra lãnh Mỹ A, loại vải được mệnh danh là quốc bảo đã góp phần làm nên thành công cho show diễn mùa đầu tiên.

Hoa hậu Hằng Nguyễn trở lại Tân Châu tri ân cái nôi của lãnh Mỹ A

Sơn Phạm | 03/10/2018, 13:22

Hoa hậu quý bà kiêm NTK Hằng Nguyễn và người đẹp Huỳnh Tiên vừa tìm về xứ lụa Tân Châu để tri ân cái nôi sản sinh ra lãnh Mỹ A, loại vải được mệnh danh là quốc bảo đã góp phần làm nên thành công cho show diễn mùa đầu tiên.

Ngay khi đặt chân đến Tân Châu (An Giang), việc đầu tiên của NTK Hằng Nguyễn và Huỳnh Tiên là về thăm lại nhà bác Tám Lăng, gia đình duy nhất vùng Tân Châu còn dệt lãnh Mỹ A theo phương pháp thủ công truyền thống.

Trong cuộc hội ngộ đầy xúc động, NTK Hằng Nguyễn đã mờibác Tám cùng gia đình xem lại những hình ảnh, những thước phim đầy cảm xúc về show diễn "Những kẻ mộng mơ đi dệt huyền thoại" hồi tháng 10 năm ngoái mà bácđã không thể trực tiếp theo dõi do tuổi cao, đi lại khó khăn.

Hằng Nguyễn cùng người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Huỳnh Tiêntrao quà cho trẻ em vùng lụa Tân Châu

Trong show diễn này, toàn bộ hơn 150 mẫu thiết kế đều làm từ lãnh Mỹ A, loại vải được mệnh danh là quốc bảo của Việt Nam nhưng đang mai một dần do thiếu nguyên liệu và thợ thầy. Ngoài nỗ lực khơi gợi lại nghề truyền thống của dân tộc qua show diễn, NTK Hằng Nguyễn còn đưa các thiết kế trưng bày và mang ra đấu giá tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (TP.HCM) để gây quỹ AMI Smile Foundation, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chuyến đi này,ê kíp đã đến Trường tiểu học Phú Lộc (xã Phú Lộc) và Trường tiểu học A Vĩnh Xương (xã Vĩnh Xương) ở An Giang để trao 100 phần quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi phần quà gồm cặp sách, tập vở, bút viết và tiền mặt.

Trong trang phục giản dị, hoa hậu Hằng Nguyễn, người đẹp Huỳnh Tiên đã tự tay chuẩn bị và trao quà cho từng em đồng thời dành thời gian trò chuyện, động viên các em cố gắng học tập.

Huỳnh Tiên

NTK Hằng Nguyễn cho biết: "Với thời trang, tôi không chỉ muốn làm sống dậy những giá trị truyền thống của dân tộc mà còn muốn nó phải gắn liền với những giá trị nhân văn và ý nghĩa xã hội. Đó cũng là lý do tôi lập ra quỹ AMI Smile Foundation và duy trì qua các năm vì trẻ em chính là tương lai, là thế hệ kế thừa và phát triển những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc".

Được biết, sau thành công của AMI Fashion Shows mùa đầu tiên, côvà ê kíp đang ráo riết chuẩn bị cho mùa hai sẽ diễn ra tại Đà Lạt vào cuối năm nay.

Minh Anh - Ảnh: Ngô Viết Đại Dương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoa hậu Hằng Nguyễn trở lại Tân Châu tri ân cái nôi của lãnh Mỹ A