Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất cáo trạng vụ án 4 bà cháu bị sát hại, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú TP.Uông Bí) về tội Giết người và Cướp tài sản. Dự kiến phiên xử sơ thẩm sẽ diễn ra vào ngày 16.12 tại TAND tỉnh Quảng Ninh.

Hoàn tất cáo trạng vụ thảm sát tại Quảng Ninh

Thu Anh | 14/12/2016, 13:39

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất cáo trạng vụ án 4 bà cháu bị sát hại, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú TP.Uông Bí) về tội Giết người và Cướp tài sản. Dự kiến phiên xử sơ thẩm sẽ diễn ra vào ngày 16.12 tại TAND tỉnh Quảng Ninh.

Theo cáo trạng, tối 23.9, Dũng mang dao bầu đến nhà chị Thanh (ở phường Phương Nam, TP.Uông Bí) vay tiền. Lúc này, nữ chủ nhàđi vắng, trong nhà chỉ có bà Hát (61 tuổi, mẹ chị Thanh), hai con chị Thanh là Hưng (9 tuổi), Hà (8 tuổi), cùng Huyền (3 tuổi, cháu chị Thanh).

Dũng hỏi vay tiền bà Hát nhưng bị từ chối. Docó quan hệ họ hàng khá thân thiết nên bà Hát mời Dũng ăn cơm và ngủ lại nhà. Sau đó, Dũng ngủ tại phòng khách còn bà Hát và các cháu nhỏ ngủ tại 2 phòng ngủ cùng tầng 1.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, thấy bé trai dậy đi vệ sinh, Dũng nhớ lại chuyện bị cháu xúc phạm nên cầm dao theo sau. Hắn bịt miệng, đâm nạn nhân tử vong. Cháu Hà ngủ cùng giường nghe tiếng động tỉnh giấc cũng bị Dũng khống chế đưa xuống gian phụ gần bếp sát hại. Sau đó, hắntrở lại phòng khách ngủ tiếp.

Rạng sáng hôm sau, thấy bà Hát cùng cháu Huyền thức dậy nên hắnbám theo. Khi nhìn thấy thi thể cháu gái, bà Hát kêu cứu thì bị Dũng dùng thanh gỗ nện vào đầu rồi cầm dao giết cả 2 người.

Sau khi gây án xong, Dũng bình tĩnh quay vào nhà lục soát đồ đạc tìm tiền bạc nhưng không thấy gì. Dũng tháo hoa tai, nhẫn trên người bà Hát rồi đi về nhà mình tắm rửa như không có chuyện gì xảy ra. Khi phát hiện cơ quan công an đến nhà triệu tập lên làm việc, Dũng đã bỏ trốn.

Ngày 26.9, Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã nghi can về tội Giết người và Cướp tài sản. Đến 21 giờ cùng ngày, Dũng bị bắt tại TP.Hải Phòng.

Nhã Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoàn tất cáo trạng vụ thảm sát tại Quảng Ninh