Cự cãi với người vi phạm, nguyên thượng úy CSGT quận Tân Bình gọi 4 người khác tới đánh chết nạn nhân.

Hoãn xử vụ CSGT kêu giang hồ đánh chết người

Hồ Phước Đông | 12/06/2017, 15:47

Cự cãi với người vi phạm, nguyên thượng úy CSGT quận Tân Bình gọi 4 người khác tới đánh chết nạn nhân.

Ngày 12.6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở xét xử phiên phúc thẩm bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như(SN 1980, ngụ TP.HCM, nguyên thượng úy CSGT quận Tân Bình) và 4 đồng phạm vì có liên quan đến vụ việc đánh chết một người, tội danh Cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, ngay trong phần thủ tục, việc luật sư bị hại vắng mặt khiến phiên tòa phải hoãn và đưa ra xét xử vào thời gian tới.

Theo bản án sơ thẩm, vào đêm 25.6.2014, tổ tuần tra giao thông do CSGT HoàiNhư làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại ngã tư Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (phường 13, quận Tân Bình) đã dừng xe của ông Nguyễn Văn Chín. Trong quá trình kiểm tra, Như và đồng đội thấy ông Chín có biểu hiện đã sử dụng rượubia nhưng vẫn tham gia giao thông nên lập biên bản. Tuy nhiên, sau đóông Chín không đồng ý với lỗi đã ghi trong biên bảnvà cự cãi lại.

Thấy vậy,Như đã gọi cho Nguyễn Minh Chung (người quen của Như, vừa ra tù về tội cướp giật tài sản) đến để đánh dằn mặt ông Chín. Chung gọi thêm Phạm Thanh Kim Hạnh, Ngô Thành Vương và Trần Đức Vững. Đến nơi, Chung và đồng bọngọi ông Chín ra một nơi khác rồiđánh đến bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện Thống Nhất.

Giám định pháp y kết luận nguyên nhân mới nhất vềcái chết của ông Chín là hậu phẫu trào ngược dịch dạ dày và thức ăn vào đường hô hấp dẫn đến tử vong. Chính vì thế ViệnKSND truy tố các bị cáo tội Cố ý gây thương tích là có cơ sở.

Trước đó, luật sư củabị hại đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Chín và chuyển đổi tội danh từ Cố ý gây thương tích qua Giết người.Hội đồng xét xửcũng nhận định chính việc Như gọi đồng phạm đánh ông Chín bị thương, nhập viện và phẫu thuật mới dẫn đến việc tử vong sau khi phẫu thuật. Như và Chung được đánh giá là chủ mưu vụ án, các bị cáo còn lại là đồng phạm.

Trước đó, gia đình bị cáo ở phiên tòa ngày23.12.2015 đã đề nghị mức bồi thường hơn 3 tỉ đồng. Người nhà bị hại cho rằng ôngChín là kế toán trưởng, lương và thưởng rất cao (có giấy tờ chứng minh) nên số tiền nói trên là có cơ sở. Tuy nhiên, yêu cầu này không được tòaphiên sơ thẩm chấp nhận. Sau phiên tòa sơ thẩm các bị cáo có kháng cáo, người nhà bị hại cũng làm đơn kháng cáo và yêu cầu được làm rõ những tình tiết liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Phiên sơ thẩm, Như bị tuyên án 12 năm tù, các bị cáo liên quan Nguyễn Mạnh Chung (SN 1991, quêQuảng Ngãi) 12 năm tù;Phạm Thanh Kim Hạnh (SN 1997, quêĐắk Nông) 5 năm tù;Ngô Thành Vương (SN 1996, quêHải Dương) 9 năm tù;Trần Đức Vững (SN 1996, quêQuảng Ngãi) 11 năm tù cùng về tội Cố ýgây thương tích.

Về phần dân sự, các bị cáo phải chu cấp 2 triệu đồng/tháng cho con nhỏ của bị hại đến năm 18 tuổi. Ngoài ra, Hội đồng xét xửcũng buộc Như và đồng phạm bồi thường 240 triệu đồng tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.

Hồ Đông
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
14 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoãn xử vụ CSGT kêu giang hồ đánh chết người