Admin hội CĐV Hải Phòng cũng bức xúc với hành vi đốt pháo sáng trên khán đài sân Mỹ Đình khi Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bảng A của AFF Cup 2018.

Hội CĐV Hải Phòng phủ nhận đốt pháo sáng ở trận Việt Nam thắng Malaysia

Hồng Quân | 17/11/2018, 10:41

Admin hội CĐV Hải Phòng cũng bức xúc với hành vi đốt pháo sáng trên khán đài sân Mỹ Đình khi Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bảng A của AFF Cup 2018.

Xem thêm:Gia Cát Dự đoán đúng Việt Nam thắng Malaysia 2-0, hai fan nữ quá xinh gây sốt

Cuộc sống của thợ sửa xe cưới 2 vợ: Chồng héo hon, vợ ngày càng nóng bỏng

Sự thật ảnh khách sạn quay lén cặp đôi trên giường và chiếu lên tivi 49 inch

Mỹ nữ bị mẹ chồng đày đọa khi có thai, chồng tử nạn sau 3 tháng ở chung

Thực hư clip chàng trai bắt quả tang người yêu đồng tính ngủ với gái xinh

Trước gặp Malaysia ở lượt trận thứ hai bảng A của AFF Cup 2018, Tiểu ban An ninh của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã cảnh báo khán giả không được đốt pháo sáng, nếu ai vi phạm sẽ lập tức bị tạm giữ và đưa khỏi sân.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) từng khuyến cáo, đội tuyển Việt Nam có nguy cơ sẽ phải chịu án phạt đá trên sân nhà không khán giả nếu CĐV tiếp tục đốt pháo sáng.

Vậy mà khi cầu thủ hai đội đang bắt tay để chuẩn bị vào trận chung kết bảng A của AFF Cup 2018, các CĐV Việt vẫn đốt pháo sáng trên khu vực khán đài B sân Mỹ Đình. Dù pháo sáng đã được dập tắt nhanh chóngnhưng khoảnh khắc này vẫn lọt vào máy quay.

Sau đó, CĐV trênsân Mỹ Đình còn đốt pháo sáng trên khán đài khi Công Phượng và Anh Đức ghi bàn.

Tháng 10 vừa qua, VFF bị AFC phạt 12.500 USD (khoảng300 triệu đồng) vì để xảy ra tình trạng CĐV Việtquá khích đốt pháo sáng trên sân Pakansati (Indonesia) trong trận Olympic Việt Nam gặpOlympic Hàn Quốc ở bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018.

TạiViệt Nam, CĐV Hải Phòng từng gây ồn ào với những màn đốt pháo sáng cả trên sân nhà Lạch Tray lẫn trên sân khách. Không ít lần CLB Hải Phòng bị VFF phạt tiền vì để xảy ra tình trạng CĐV đốt pháo sáng trên khán đài.

Thế nên, nhiều ý kiến cho rằng CĐV người Hải Phòng chính là những người đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình trong trận Việt Nam thắng Malaysia 2-0. Song, sự thật có phải vậy?

Trên hai fanpage của CLB Hải Phòng, admin cũng bức xúc với người đốt pháo sáng trong trận đấu tối 16.11 và khẳng định đó là hành vi vô văn hóa.

Admin fanpage hội CĐV Hải Phòng khẳng định đốt pháo sáng ở trận Việt Nam - Malaysia là hành vi vô văn hóa.

Admin hai fanpage của CLB Hải Phòng đăng clip và ảnh chứng minh nhóm CĐV quê nhàkhông làm việc này. Cụ thể hơn, pháo sáng không xuất phát từ khu vực CĐV Hải Phòng.

Admin fanpage hội CĐVHải Phòng đăng ảnh cho biết pháo sáng được đốt ở khu vực khác.

Admin fanpage hội CĐV Hải Phòng cung cấp clip chứng minh điều này.

Anh H.V, CĐV Hải Phòng ngán ngẫm: “Cứ đốt pháo sáng làquy tội cho người Hải Phòng mình, chán”.

Hải Phòng chấp hành rất tốt trong trận vừa qua. Lỗi của CĐV Hải Phòng là dạy cho người khác cách chơi pháo sáng mà từ lâu đã thành thương hiệu”, anh P.N.H, một CĐV Hải Phòng kháccho biết.

Thống kê trong trận Việt Nam - Malaysia.

Xem thêm:Sốt clip công an bắt quả tang cặp đôi mua bán dâm, không cho cô gái che thân

Chú rể 26 tuổi cưới vợ 61 tuổi phản pháo tin đồn cưỡng hiếp thím

Thực hư vụ nữ sinh Hà Nội xô xát bạn cùng lớp bị 11 kẻ côn đồ đánh nhập viện?

Mẹ vừa lái xe máy vừa cho con bú ti, lớp học cải thiện chuyện ấy cho phụ nữ

Cô dâu Điện Biên trẻ đẹp ôm tiền bỏ trốn trước ngày cưới, chú rể Thái Nguyên uất hận

Thầy giáo mở nhầm phim sex khiến nữ sinh nhốn nháo

Hiệp sĩ ở Bình Dương bị bắn vào đầu khi theo dõi nhóm nghi trộm SH

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
2 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội CĐV Hải Phòng phủ nhận đốt pháo sáng ở trận Việt Nam thắng Malaysia