Chương trình Du học xứ Wales mùa hai sẽ gồm một chuỗi thông tin và các hoạt động được Hội đồng Anh thực hiện bắt đầu từ tháng 8.2020 đến tháng 7.2021.

Hội đồng Anh giới thiệu chương trình Du học xứ Wales mùa thứ hai

nguyễn tuyết | 31/08/2020, 05:37

Chương trình Du học xứ Wales mùa hai sẽ gồm một chuỗi thông tin và các hoạt động được Hội đồng Anh thực hiện bắt đầu từ tháng 8.2020 đến tháng 7.2021.

Tiếp nối thành công của chương trình giới thiệu về du học xứ Wales mùa đầu tiên được thực hiện trong năm 2019, Hội đồng Anh Việt Nam phối hợp với dự án Global Wales của Hội đồng các trường đại học xứ Wales tiếp tục thực hiện mùa thứ hai của chương trình này, bắt đầu từ tháng 8.2020, với nhiều nội dung cập nhật và chuyên sâu hơn.

Theo đó, 8 trường đại học của xứ Wales sẽ tiếp tục được giới thiệu trong chương trình, bao gồm: Đại học Aberystwyth, đại học Bangor, đại học Cardiff Metropolitan, đại học Cardiff, đại học Glyndwr, đại học Swansea, đại học South Wales, và đại học Wales Trinity Saint David.

Là một phần của hệ thống giáo dục đại học danh tiếng của Vương quốc Anh, giáo dục đại học xứ Wales sở hữu nhiều con số ấn tượng như: 92% sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học xứ Wales tìm được việc làm trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp. Xứ Wales là một trong những nơi có chi phí sinh hoạt được được cho là thấp nhất ở Vương quốc Anh. Hiện có khoảng 129.000 sinh viên đang học tập tại các trường đại học ở xứ Wales, trong đó khoảng 22.000 là sinh viên quốc tế đến từ 132 nước. Hơn 3/4 nghiên cứu thực hiện tại các trường đại học của xứ Wales được đánh giá là “hàng đầu thế giới”, hay “xuất sắc toàn cầu” theo Đánh giá chất lượng nghiên cứu của các trường đại học Vương quốc Anh (REF) gần đây nhất. Xứ Wales có những giá trị di sản văn hóa phong phú và đa dạng với 6 di sản thế giới được công nhận bởi UNESCO.

Một điểm đáng chú ý trong chương trình Du học xứ Wales được rất nhiều sinh viên Việt Nam quan tâm là chương trình học bổng Chevening Wales. Chính thức được khởi động tại Việt Nam từ năm 2019, thuộc khuôn khổ hợp tác giữa Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và chính phủ Wales. trong năm thứ hai này, Chevening Wales sẽ dành 7 suất học bổng cho các ứng viên ứng tuyển Chevening và chọn học tại các trường đại học tại xứ Wales trong năm học 2021-2022.

Bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam cho biết: "Trước bối cảnh dịch COVID-19, các trường đại học xứ Wales đều đang tiến hành những kế hoạch tốt nhất để chào đón sinh viên quốc tế vào mùa thu này, nhằm đảm bảo tất cả sinh viên đang theo học và các tân sinh viên sẽ có được trải nghiệm học tập chất lượng cao, đầy đủ và thú vị. Tôi hy vọng chương trình giới thiệu Du học xứ Wales - Study in Wales mùa hai với những thông tin và hoạt động chuyên sâu hơn, cập nhật hơn, sẽ tiếp tục là cầu nối để giới thiệu nền giáo dục hàng đầu tới gần hơn với học sinh và sinh viên của Việt Nam, đưa xứ Wales trở thành một trong những lựa chọn du học hàng đầu của các bạn trẻ Việt Nam trong thời gian tới".

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh.Được thành lập năm 1934, Hội đồng Anh là một tổ chức từ thiện của Vương quốc Anh, hoạt động theo Hiến chương Hoàng gia Anh và là một tổ chức công của Vương quốc Anh.

Hội đồng Anh hoạt động tại hơn 100 quốc gia trên thế giới trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, ngôn ngữ tiếng Anh, giáo dục và xã hội. Năm trước, Hội đồng Anhtương tác trực tiếp với hơn 80 triệu người và gián tiếp với hơn 791 triệu người qua các ấn phẩm, các chương trình phát thanh, truyền hình và qua mạng trực tuyến.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội đồng Anh giới thiệu chương trình Du học xứ Wales mùa thứ hai