Có đến hơn 1.000 hộ dân có vườn vải thiều thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên; hàng chục hộ thu nhập 500 triệu đồng, cá biệt có những vườn vải đem lại trên 800 triệu đồng...

Hơn 1.000 hộ dân Bắc Giang khấm khá nhờ vụ vải thiều 2017

tuyetnhung | 02/08/2017, 19:38

Có đến hơn 1.000 hộ dân có vườn vải thiều thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên; hàng chục hộ thu nhập 500 triệu đồng, cá biệt có những vườn vải đem lại trên 800 triệu đồng...

Đó là thông tin được đại diện tỉnh Bắc Giang đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất và tiêu thụ vải thiều năm 2017 diễn ra ngày 2.8.

Ông Trần Quang Tấn - Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết do điều kiện thời tiết khó khăn, sản lượng vải thiều Bắc Giang năm 2017 giảm khoảng 40% so với mọi năm, chỉ đạt hơn 91.000 tấn.

Giá vải thiều trung bình đạt từ 40.000 đến 60.000 đồng/kg, thời điểm cao nhất lên đến 83.000 đồng/kg, mức giá này cao gấp 2 lần so với niên vụ 2016, và được xem làmức giácao nhất trong vòng 6 thập kỷ qua.

Kết quảnày đã giúp giá trị sản xuất từ vải thiều toàn tỉnh năm nay đạt 3.537 tỉ đồng, doanh thu từ hoạt động dịch vụ phụ trợ đạt 1.769 tỉ đồng, nâng tổng doanh thu từ vải thiều và các hoạt động phụ trợ ước đạt 5.306 tỉ đồng.

Về thị trường tiêu thụ, ông Tấn cho biết vải thiều Bắc Giang tiếp tục được mở rộng và cơ cấu lại ở cả thị trường trong và ngoài nước. Trong nước, quả vải đã có mặt ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trên toàn quốc với tổng sản lượng tiêu thụ nội địa khoảng 55 nghìn tấn.

Đối với thị trường xuất khẩu, không chỉ dựa vào thị trường truyền thống là Trung Quốc, vải thiều Bắc Giang đã có mặt tại các thị trường khó tính như: Mỹ, Úc, EU, Nhật Bản, Dubai, Hà Lan với trên 36 nghìn tấn vải thiều được xuất khẩu. Hiện nay, vải thiều Bắc Giang đã có mặt ở 30 quốc gia trên thế giới.

Sang năm 2018, ông Tấn dự báo sẽ đạt 65% sản lượng tiêu thụ thị trường nội địa, tiếp tục duy trì thị trường truyền thống và có giá trị cao. Đồng thời xúc tiến thương mại để vải thiều thâm nhập thị trường mới là Canada.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 1.000 hộ dân Bắc Giang khấm khá nhờ vụ vải thiều 2017