Sáng 29.7, UBND tỉnh Kiên Giang đã trao quyết định đầu tư… cho 118 dự án trong 25 lĩnh vực, với tổng số vốn dự kiến hơn 30.000 tỉ đồng.

Hơn 30.000 tỉ đồng dự kiến đầu tư vào Kiên Giang

29/07/2019, 10:48

Sáng 29.7, UBND tỉnh Kiên Giang đã trao quyết định đầu tư… cho 118 dự án trong 25 lĩnh vực, với tổng số vốn dự kiến hơn 30.000 tỉ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại tỉnh Kiên Giang- Ảnh: Tô Văn

Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã trao quyết định đầu tư cho 118 dự án được mời gọi đầu tư vào dịp này tập trung vào các lĩnh vực, gồm du lịch (14 dự án); nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (19 dự án); sản xuất công nghiệp (17 dự án); môi trường (8 dự án); giao thông vận tải (23 dự án); đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cụm công nghiệp (16 dự án); nhà ở và phát triển đô thị (11 dự án)…

Đối với lĩnh vực du lịch có dự án đầu tư vào khu du lịch sinh thái U Minh Thượng có quy mô 200ha, tổng vốn đầu tư 2.600 tỉ đồng; lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng cao có dự án nuôi tôm và sản xuất lúa hữu cơ tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất có quy mô 1.000ha, tổng vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng; lĩnh vực sản xuất công nghiệp có dự án sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm công suất 300 triệu sản phẩm/năm, có tổng vốn đầu tư 300 tỉ đồng.

Còn với lĩnh vực môi trường có dự án xử lý nước thải thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, có công suất 20.000m3/ngày, tổng vốn đầu tư 2.600 tỉ đồng; lĩnh vực thương mại có dự án xây dựng Trung tâm Thương mại huyện U Minh Thượng quy mô 23ha, có tổng vốn 290 tỉ đồng…

Sự kiện này diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019, tổ chức vào sáng 29.7 tại UBND tỉnh Kiên Giang, với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc…

Ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu: “Kiên Giang là tỉnh ven biển thuộc vùng ĐBSCL, có diện tích tự nhiên lớn nhất và dân số đứng thứ 2/13 tỉnh, thành trong khu vực. Với vị trí là cửa ngõ phía Tây, thông ra vịnh Thái Lan, nằm trên Hành lang Kinh tế phía Nam thuộc Tiểu vùng Mê Kông mở rộng, có vùng biển rộng hơn 63.000km2, gần 10 lần diện tích đất liền; tiếp giáp biên giới trên bộ và trên biển với một số quốc gia trong khu vực ASEAN, cùng 1 cửa khẩu quốc tế và 1 cửa khẩu quốc gia, đã giúp cho Kiên Giang có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng, nhất là về đối ngoại và quốc phòng - an ninh…

Kiên Giang còn có những đặc trưng riêng mà ít địa phương khác ở ĐBSCL có được như: rừng nguyên sinh, đồi núi, biển đảo… Vì vậy, thời gian qua, Kiên Giang đã nỗ lực hết mình trong việc hoàn chỉnh các quy hoạch; xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư dựa trên khung chính sách chung và đặc thù của địa phương; cải cách thủ tục hành chính, đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh…

Cùng với hệ thống hạ tầng giao thông kết nối hiện có như cảng biển An Thới, Vịnh Đầm; sân bay Rạch Giá, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc… và các công trình sắp được hoàn thành như quốc lộ 80 mới kết nối cầu Vàm Cống, cảng biển Hòn Chông - Kiên Lương, cảng biển quốc tế Dương Đông - Phú Quốc… thì đây là thời điểm tốt nhất để Kiên Giang mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến!”.

Tô Văn

Bài liên quan
BQL Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM: Tập đoàn Thuận An cam kết đủ năng lực thực hiện các gói thầu
Theo BQL Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, khi thực hiện đấu thầu, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (TAG) đã được thẩm định đủ năng lực để thực hiện các gói thầu và hiện nay tập đoàn này cam kết đủ năng lực để thực hiện các gói thầu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 30.000 tỉ đồng dự kiến đầu tư vào Kiên Giang