Theo tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences, các nhà khoa học đã công nhận hòn đảo san hô không người Henderson ở phía nam Thái Bình Dương là hòn đảo bị ô nhiễm nặng nhất thế giới.

Hòn đảo nào trên thế giới bị ô nhiễm nặng nhất?

17/05/2017, 15:19

Theo tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences, các nhà khoa học đã công nhận hòn đảo san hô không người Henderson ở phía nam Thái Bình Dương là hòn đảo bị ô nhiễm nặng nhất thế giới.

Rác thải nhựa gây tổn hại cho sinh vật biển

Hòn đảo Henderson nằm rất xa đại dương thế giới. Các chuyên gia chỉ ghé thăm hòn đảo 5 - 10 năm một lần để phục vụ mục đích nghiên cứu. Trong một chuyến thăm gần đây, họ phát hiện ra rằng hòn đảo tuy nhỏ nhưng chứa tổng cộng khoảng 17 tấn nhựa - khoảng 671 mảnh vỡ chất thải nhựa các loại trên một mét vuông.

Hòn đảo này nằm ở vị trí như một nơi "nhận rác" từ Nam Mỹ hoặc từ các tàu đánh cá. Trên thực tế, các mảnh rác trên đảo còn nhiều hơn nữa do các nhà khoa học chỉ tính những mảnh rác lớn hơn 2mm và không nằm sâu quá 10cm trong cát. Các nhà nghiên cứu vẫn chưa khảo sát tình trạng ô nhiễm ở các vách đá và bờ đá.

Các nhà khoa học đã gióng lên hồi chuông báo động vì tình trạng của đảo chứng minh rằng đại dương thế giới bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng. Mỗi năm, trên thế giới có trên 300 triệu tấn sản phẩm nhựa, phần lớn số đó không được tái chế mà bị thải thẳng ra đại đương, gây tổn hại cho sinh vật biển.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hòn đảo nào trên thế giới bị ô nhiễm nặng nhất?