Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ chính thức thăm Việt Nam vào đầu tháng 9 và chuyến thăm này được báo chí Ấn Độ hết sức quan tâm.

Hợp tác quân sự Việt Nam - Ấn Độ sắp có bước đột phá

Anh Tú | 29/08/2016, 05:54

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ chính thức thăm Việt Nam vào đầu tháng 9 và chuyến thăm này được báo chí Ấn Độ hết sức quan tâm.

Trang Economic Times cho biết chính quyền Delhi đang rất sẵn lòng đẩy mạnhcác việntrợ quân sự cho Việt Nam, bao gồm cả tài chính và huấn luyện. Điểm nhấn của chuyến thăm Việt Nam được trang báo của Ấn Độ nêu là việc thúc đẩy chuyển giao 4 tàu tuần tra cho phíaViệt Nam.

Ấn Độ cũng có thể giúp Việt Nam trong việc đào tạo các chuyên gia quân sự, nâng cấp công nghệ vốn là thế mạnh của nước này. Economic Times nhấn mạnh hợp tác an mạng là chìa khóa quan trọng trong quan hệ hai nước. Sự giúp đỡ của Ấn Độ với Việt Nam có rất nhiều thuận lợi cho hai bên do cả hai nước đều cónền tảng vũ khí theo chuẩn của Nga.

Trên thực tế, Ấn Độ và Việt Nam có quan hệ hữu hảo từ lâu. Từ năm 2007, quan hệ được naamg tầm khiViệt Nam và Ấn Độ đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, trên cơ sở tương đồng về lợi ích chiến lược và tin cậy chính trị ở mức cao. Theo đó hai nước tập trung vào 5 lĩnh vực trụ cột là chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh; kinh tế; khoa học công nghệ và văn hóa - giáo dục. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, Tôn Sinh Thành cho biết quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Ấn, cũng là hợp tác đạt hiệu quả cao thời gian qua. Cùng với cơ chế Đối thoại quốc phòng thường niên, hai nước có nhiều trao đổi đoàn cấp cao và các quân binh chủng. "Ấn Độ là nước có nhiều kinh nghiệm trong vận hành và duy tu sửa chữa những trang thiết bị hiện đại như tàu nổi, tàu ngầm, máy bay chiến đấu, săn ngầm.Việt Nam đánh giá cao sự giúp đỡ của Ấn Độ trong việc huấn luyện đào tạo cho các sĩ quan nhằm nâng cao năng lực quốc phòng cho Việt Nam", ông Thành cho biết trên VNE.

Ông Thành cũng nói thêm rằng "Việt Nam sẽ cân nhắc mua các loại vũ khí cần thiết, nhằm tăng cường khả năng tự vệ của mình. Trong khi đó, Ấn Độ đã đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu, chế tạo và sản xuất các loại vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại như tàu chiến, tàu ngầm, máy bay, tên lửa, trong đó có BrahMos".

Nội dung quan trọng nữa của chuyển thăm này được báo Ấn Độ nêu là thúc đẩy hợp tác kinh tế. Những số liệu được nêu trong Thời báo kinh doanh cho thấy kim ngạch thương mại giữa 2 nước còn quá khiêm tốn. Cụ thể năm 2015, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Ấn Độ đạt gần 2,1 tỷ USD, tăng 0,43% so với cùng kỳ năm 2014. Trong khi đó, trị giá nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ Ấn Độ đạt 2,2 tỷ USD, chiếm 1,6% tỷ trọng trong tổng nhập khẩucủa Việt Nam.

Sau khi thăm Việt Nam, ông Modi sẽđến Hàng Châu, nơi các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ nhóm họp hội nghị G-20, ông Modi dự kiến ​​sẽ có các cuộc gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.Sau đó ông Modi sẽ bay đến Vientiane, Lào để tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ.

Anh Tú
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mô hình AI có thể dự báo lũ lụt ở mọi con sông trên Trái đất với khả năng vượt trội
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển ra mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên ED-DLSTM, có thể dự báo nguy cơ lũ lụt và dòng chảy qua nhiều khu vực, vùng miền khác nhau trên thế giới, ngay cả ở các lưu vực thiếu dữ liệu thủy văn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hợp tác quân sự Việt Nam - Ấn Độ sắp có bước đột phá