Theo ấn phẩm CNet, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo máy Robbie Barratt đã huấn luyện thuật toán máy tính tạo ra những bức chân dung hội họa khỏa thân. Kết quả rất giống những tác phẩm khỏa thân của các họa sĩ siêu thực.

Huấn luyện được mạng thần kinh vẽ tranh khỏa thân siêu thực

Vũ Trung Hương | 31/03/2018, 05:49

Theo ấn phẩm CNet, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo máy Robbie Barratt đã huấn luyện thuật toán máy tính tạo ra những bức chân dung hội họa khỏa thân. Kết quả rất giống những tác phẩm khỏa thân của các họa sĩ siêu thực.

Một số cấu ​​trúc của mạng nơron đã chứng minh khả năng trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể. Đặc biệt, mạng thần kinh có thể tạo ra hình ảnh và video mới. Trong khuôn khổ của cách tiếp cận học máy này, 2 mạng thần kinh đều tham gia sáng tạo. Một mạng sáng tạo hình ảnh, mạng thứ hai sàng lọc hình ảnh như cấu trúc mà nhân viên của Google Jan Goodfellow phát triển vào năm 2014.

Robbie Barrath đã quyết định sử dụng một ngàn chân dung khỏa thân làm mẫu huấn luyện. Kết quả làthuật toán bắt đầu tạo ra các hình ảnh của riêng mìnhmà thuật toán coi là phù hợp. Robbie Barrath chia sẻ rằng mạng thần kinh thứ nhất cố gắng tạo ra một hình ảnh mà mạng thứ hai cảm nhận như một bức tranh thực tế và tìm hiểu cách thức phân biệt được hình ảnh thực tế với hình ảnh tái tạo. Dần dà, cả 2 mạng đều hoàn thiện và các bức tranh thu được đều mang tính hiện thực hơn.

Các bức tranh do máy tính tạo ra nhang nhác giống với các tác phẩm của các danh họa Salvador Dalí và Pablo Picasso, mặc dù Robbie Barrath đã trích dẫn ví dụ của Saul Levitt - một nghệ sỹ Mỹ theo phong cách vị niệm. Sự liên tưởng với tác phẩm của Sol Levitt không phải là sự giống nhau về hình ảnh, mà theo phương thức sáng tác khi một số bức tranh của Levitt được con người trực tiếp tạo ra ngay tại bảo tàng theo các quy tắc đã được thỏa thuận trước với họa sĩ.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huấn luyện được mạng thần kinh vẽ tranh khỏa thân siêu thực