Ngày 22.11, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Phạm Ngọc Sơn (SN 1992, ngụ huyện Nhà Bè) mức án tử hình về tội giết người. Vụ án này thu hút sự chú ý của nhiều người bởi Sơn đã ra tay tàn độc sát hại người yêu chỉ vì không chịu hàn gắn tình cảm.

Kẻ đâm người yêu 22 nhát dao lãnh án tử hình

Long Hải | 24/12/2017, 12:21

Ngày 22.11, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Phạm Ngọc Sơn (SN 1992, ngụ huyện Nhà Bè) mức án tử hình về tội giết người. Vụ án này thu hút sự chú ý của nhiều người bởi Sơn đã ra tay tàn độc sát hại người yêu chỉ vì không chịu hàn gắn tình cảm.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 7.2016, Phạm Ngọc Sơn học lái xe tại TP.Đà Nẵng có quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1999). Đến tháng 12.2016, chị Dương vào TP.HCM làm công nhân và tạm trú tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Khoảng 2 tháng sau, Sơn cũng vào TP.HCM xin việc và tạm trú tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

Sáng 27.3.2017, Sơn đến gặp người yêu nhưng chị Dương né tránh không chịu gặp. Đến chiều Sơn quay lại phòng trọ thuyết phục chị Dương tiếp tục quan hệ tình cảm nhưng chị Dương từ chối và dẫn đến cãi nhau.

Sau đó, Sơn chạy ra chợ mua con dao Thái Lan giấu trong người rồi quay lại phòng trọ của chị Dương tiếp tục xin người yêu quay lại nhưng không thành công. Trong lúc tức giận, Sơn đã đâm 22 nhát dao vào người bạn gái. Hôm sau, Sơn đến công an đầu thú và giao nộp hung khí.

Tại phiên tòa, bị cáo Sơn thừa nhận hành vi phạm tội và xin pháp luật khoan hồng. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo này đặc biệt nghiêm trọng nên cần loại trừ Sơn ra khỏi xã hội nên đã tuyên mức án tử hình.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kẻ đâm người yêu 22 nhát dao lãnh án tử hình