Không được cô gái cùng chỗ làm quan tâm sau nhiều năm bày tỏ tình yêu, lại bị đuổi việc do có hành vi gây rối, Dũng liền đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước của công ty để trả thù.

Kẻ thất tình 'giận cá chém thớt' bị 12 năm tù

Thu Anh | 05/07/2016, 16:38

Không được cô gái cùng chỗ làm quan tâm sau nhiều năm bày tỏ tình yêu, lại bị đuổi việc do có hành vi gây rối, Dũng liền đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước của công ty để trả thù.

Ngày 5.7, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xửbị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1989, trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) về tội Giết người.

Trước đó, trong thời gianlàm công nhân ở Hưng Yên, Nguyễn Tiến Dũngđã phải lòng cô đồng nghiệp tên Linh. Suốt 2năm, Dũng nhiều lần bày tỏtình cảm song đều bị Linh từ chối do côđã có người yêu lànhân viêncùng công ty.

Không được đáp trả tình cảm bấy lâu, Dũngđã cónhững hành vi gây rối, xô xát với anh Sơn nên bịcông ty buộc thôi việc. Tuy vậyDũng vẫn kiên trì đeo đuổi Linhnhưng không có kết quả.

Theo cáo trạng, dù chuyển tới làm việc ở tỉnhHà Nam, Dũng vẫn liên tục gọi điện thể hiện tình cảm với Linh. Sáng 22.12.2014, Dũng đi xe khách lên Hà Nội rủ Linh đi chơi song bị từ chối.

Buổi trưa cùng ngày, Dũng nảy sinh ý định tìm cửa hàng mua thuốc trừ sâu để ném vào bể nước ăn của Công ty Việt Cường- nơi làm cũ của Dũng với mục đích trả thù Sơn vì nhiều lần Dũng rình rập đánh “tình địch” nhưng bất thành.

Đến 18 giờcùng ngày, sau khi đi ăn uống cùng bạn bè, trên đường về Dũng tạt vào cửa hàng bán thuốc trừ sâu mua 1 lọ thuốc diệt cỏ (thể tích 50ml) rồi đi bộ đến Công ty Việt Cường, vòng ra khu ăn nghỉ của công nhân ở phía sau công ty rồi đổ dung dịch thuốc vào bể chứanước ăn. Tuy nhiên,30 phút sau, Dũng gọi điện cho Linh thông báo côkhông nên dùng nước vì nước ăn đã bị nhiễm độc do mình đổ thuốc vào.

Trong cơn hoảng loạn, Linh đã thông báo với mọi người trong phòng nhưng không ai tin. Để làm rõ sự việc, cô rủ một người bạn trèo lên bể nước kiểm tra thì thấy một vỏ chai thuốc diệt cỏ nổi lên. Thời điểm đó, hàng chục công nhân làm việc tại đây được ghi nhận chưa ai sử dụng nguồn nước bịnhiễm độc.

Quá trình điều tra đã làm rõDũng do thông thuộc đường đi lối lại nên khi vào công ty đã né các camera theo dõi. Ngày 29.12.2014, Dũng đã tự mình ra công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Dũng khai nhận hành vi phạm tội nhưng tự biện hộrằng hành vi mua thuốc diệt cỏ đổ vào bể nước ăn của công ty chỉ nhằm mục đich gây áp lực cho phía công ty để đuổi việc “tình địch” chứ không có ý định giết người vì bản thân bị cáo đã gọi điện thông báo để mọi người không sử dụng nước ăn.

Trước hành vi phạm tội của bị cáo, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị mức án từ 12-14 năm tù. Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) bào chữa cho bị cáo cho rằngbản thân bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình và có hành động ngăn chặn, giảm bớt hậu quả… nên luật sư mong muốn Hội đồng xét xửgiảm nhẹ hình phạt.

Cuối cùng, Hội đồng xét xửtuyên phạtbị cáo Nguyễn Tiến Dũng 12 năm tù giam về tội Giết người.

Nhã Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kẻ thất tình 'giận cá chém thớt' bị 12 năm tù