Thẩm phán New Zealand Cameron Mander ngày 27.8 đã tuyên mức án chung thân không ân xá đối với Brenton Tarrant – kẻ tiến hành xả súng vào 2 thánh đường Hồi giáo trên địa bàn thành phố Christchurch khiến 51 người thiệt mạng hồi năm ngoái.

Kẻ xả súng thánh đường Hồi giáo tại New Zealand nhận án chung thân

27/08/2020, 15:36

Thẩm phán New Zealand Cameron Mander ngày 27.8 đã tuyên mức án chung thân không ân xá đối với Brenton Tarrant – kẻ tiến hành xả súng vào 2 thánh đường Hồi giáo trên địa bàn thành phố Christchurch khiến 51 người thiệt mạng hồi năm ngoái.

Kẻ thủ ác Brenton Tarrant - Ảnh: Reuters

Đây là mức án do phía công tố đề nghị. Các công tố viên xác định Tarrant đã lên kế hoạch tấn công một cách chi tiết hòng gây thiệt hại tối đa về nhân mạng. Kẻ thủ ác nhận toàn bộ tội danh giết người và tội danh thực hiện hành vi khủng bố

Mặc dù đồng ý với đề nghị từ phía công tố nhưng thẩm phán Mander đánh giá bản án vẫn là chưa đủ để trừng phạt những tội ác mà bị cáo gây ra, và hắn chẳng hề có bất cứ sự đồng cảm nào dành cho nạn nhân.

Phiên tòa xét xử Tarrant bị hạn chế đưa tin vì lo sợ các phần tử khủng bố lợi dụng tuyên truyền tư tưởng cực đoan - Ảnh: Reuters

Cộng đồng Hồi giáo New Zealand tỏ ý hoan nghênh bản án. Gamal Fouda - người đứng đầu thánh đường Al Noor (một trong 2 nơi bị Tarrant xả súng) - cho biết: “Hôm nay quy trình pháp lý xử phạt tội ác tày trời đã được thực thi, mặc dù không hình phạt nào giúp người thân yêu của chúng tôi sống lại. Những kẻ cực đoan đều giống nhau, bất kể chúng lấy danh nghĩa tôn giáo, chủ nghĩa dân tộc hay hệ tư tưởng nào khác. Chúng đại diện cho lòng căm ghét. Nhưng chúng ta ở đây đại diện cho tình thương, lòng trắc ẩn”.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu: “Vết thương lòng ngày 15.3.2019 không dễ chữa lành, nhưng tôi hy vọng hôm nay là lần cuối cùng ta nghe đến tên kẻ thủ ác. Hắn đáng phải sống trọn cuộc đời trong im lặng”. Bà cũng ca ngợi những người sống sót cùng gia đình nạn nhân xấu số can đảm chịu đựng nỗi đau khi ra tòa làm chứng.

Brenton Tarrant được xác định là người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng. Ngày 15.3 năm ngoái hắn sử dụng ít nhất hai khẩu súng kiểu quân sự (có giấy phép hợp pháp) tấn công 2 thánh đường Hồi giáo. Hắn còn cả gan phát trực tiếp cảnh xả súng dài đến 17 phút trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nghiên cứu thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon
35 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên - Môi trường khẩn trương nghiên cứu thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kẻ xả súng thánh đường Hồi giáo tại New Zealand nhận án chung thân