Sáng 8.6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết đã truy vết được 20 F1, 74 F2 và 167 F3 liên quan đến ca mắc COVID-19 là người bán rau tại huyện Đông Anh.

Kết quả xét nghiệm 20 F1 của người bán rau mắc COVID-19 ở Hà Nội

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 08/06/2021, 09:30

Sáng 8.6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết đã truy vết được 20 F1, 74 F2 và 167 F3 liên quan đến ca mắc COVID-19 là người bán rau tại huyện Đông Anh.

Các lực lượng chức năng đã truy vết, xác định được 20 trường hợp F1 (Đông Anh có 18 người, Đống Đa có 1 người, Sóc Sơn có 1 người) liên quan đến ca mắc COVID-19 công bố ngày 7.6 tại Đông Anh (BN8853). Hiện tất cả trường hợp F1 này đã lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, toàn bộ 74 trường hợp F2 (Đông Anh có 53 người, Đống Đa 4, Thanh Oai 5, Thanh Xuân 2, Long Biên 2, Hoàn Kiếm 2, Chương Mỹ 2, Hà Đông 2, Nam Từ Liêm 1, Hoài Đức 1) cũng được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính.

Các lực lượng cũng truy vết được tổng số 167 F3 và các trường hợp liên quan, đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Các lực lượng đã khoanh vùng khu vực nhà bệnh nhân sinh sống, với 9 hộ gia đình và 28 nhân khẩu. Những người này cũng được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1.

4116_417b154c-ab29-4960-96db-d834669792b9.jpg
Ngành y tế đang tích cực truy vết các ca F1, F2 liên quan đến các ca bệnh COVID-19

Trưa 7.6, Bộ Y tế công bố ca bệnh BN8853 ghi nhận ở TP.Hà Nội là nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh.

Trước đó, theo thông báo nhanh sáng 7.6 của CDC Hà Nội, trường hợp vừa phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là Đ.T.H.N (SN 1976, ở tổ 17, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội).

Chị bán rau tại chợ Cửa hàng mới, huyện Đông Anh. Ngày 30.5, chị có các triệu chứng khởi phát, đến ngày 4.6 vào điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.

Ngày 5.6, chị lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ngày 6.6, Bệnh viện Đức Giang trả kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính và mẫu bệnh phẩm của chị được chuyển đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho kết quả khẳng định mắc COVID-19.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kết quả xét nghiệm 20 F1 của người bán rau mắc COVID-19 ở Hà Nội