Theo tạp chí Nature Communication, tổn hại do thiếu oxy (hypoxia) đối với não thai nhi trong trường hợp sinh non dẫn đến các vấn đề về phát triển vận động của trẻ. Một nghiên cứu thực nghiệm về vấn đề này, được tiến hành tại Trung tâm nhi khoa quốc gia Mỹ, cho thấy chính xác những gì xảy ra trong não của trẻ và cách đối phó với tình trạng đó.

Khắc phục được hậu quả đối với não trẻ sinh thiếu tháng

Vũ Trung Hương | 21/08/2018, 15:19

Theo tạp chí Nature Communication, tổn hại do thiếu oxy (hypoxia) đối với não thai nhi trong trường hợp sinh non dẫn đến các vấn đề về phát triển vận động của trẻ. Một nghiên cứu thực nghiệm về vấn đề này, được tiến hành tại Trung tâm nhi khoa quốc gia Mỹ, cho thấy chính xác những gì xảy ra trong não của trẻ và cách đối phó với tình trạng đó.

Các tác giả của công trình nghiên cứu cho rằng tiểu não chịu trách nhiệm về phối hợp vận động và trí nhớ cơ bắp là bộ phận phát triển mạnh nhất ở bào thai trong 3 tháng cuối của thai kỳ, việc sinhnon và tình trạng thiếu oxy não có thể là một thời gian dài để làm chậm phát triển của cơ quan này. Được biết, tiểu não(cerebellum) là một phầnnão đóng vai trò quan trọng trong điểu khiển não. Tiểu não không phát sinh vận động, nhưng nó góp phần vào phối hợp điều khiển não (motor coordination), sự chính xác và thời gian chuẩn xác.

Trong các thử nghiệm, 2 nhóm chuột thí nghiệm, một nhóm chuột bình thường và một nhóm chuột bị "thiếu oxy não", chúng được huấn luyện để đi một đoạn đường. Nhóm chuột bình thường luôn nhanh hơn khi tìm cách để vượt qua những trở ngại hơn so với nhóm bị thiếu oxy não. Tuy nhiên, vào cuối kỳ huấn luyện, nhóm bị thiếu oxy não vẫn có thể vượt qua tất cả những trở ngại, nhưng mất nhiều thời gian hơn.

Khi tiến hành nghiên cứu điện sinh lý của các tế bào thần kinh riêng biệt invivo (trong cơ thể sống), các nhà khoa học Mỹ đã chứng minh được rằng tình trạng thiếu oxy máu gây trục trặc cho hoạt động của các tế bào Purkinje của vỏ tiểu não có nhiệm vụ điều phối các dây thần kinh vận động ở vỏ tiểu não, khiến tần số xung thần kinh bị chậm lại.

Phát hiện này giúp các nhà khoa học lựa chọn biện pháp điều trị tổn hại do thiếu oxy (hypoxia) của não thai nhi trong trường hợp sinh thiếu tháng. Đó là dùng loại thuốc làm tăng nồng độ axit gamma-aminobutyric (GABA), một chất dẫn truyền thần kinhcủa các tế bào Purkinje. GABA hoạt động như một chất dẫn truyền thần kinh trước và ngay sau khi sinh. Do đó, GABA nên được dùng ngay sau khi thiếu oxy.

Nhà nghiên cứu Vittorio Gallo khẳng định việc chuyển thuốc có chọn lọc tới các tế bào Purkinje, có thể cải thiện hiệu quả điều trị của thuốc.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khắc phục được hậu quả đối với não trẻ sinh thiếu tháng