Một chiếc thuyền từng đóng vai trò là ngọn hải đăng trên cửa sông Thames vào những năm 1950 đã được cải tạo thành khách sạn nổi sang trọng thu hút sự chú ý của du khách mỗi khi đến Amsterdam, Hà Lan.

Khách sạn đẳng cấp bên trong chiếc thuyền hải đăng 70 năm tuổi

07/07/2020, 10:30

Một chiếc thuyền từng đóng vai trò là ngọn hải đăng trên cửa sông Thames vào những năm 1950 đã được cải tạo thành khách sạn nổi sang trọng thu hút sự chú ý của du khách mỗi khi đến Amsterdam, Hà Lan.

Con tàu đặc biệt này được sản xuất vào những năm 1950 và từng đóng vai trò quan trọng là ngọn hải đăng trên biển, hướng dẫn các tàu thuyền đến và đi London, Anh quốc. Thế nhưng hiện tại, con tàu màu đỏ nổi bật này được biết đến là khách sạn nổi B&B.

B&B gây ấn tượng vào loại bậc nhất ở Hà Lan bởi sứ mệnh quan trọng trong quá khứ và thiết kế nội thất đương đại bên trong.

Chiếc thuyền 70 tuổi đang neo đậu ở cảng biển Amsterdam, thành phố du lịch nổi tiếng của Hà Lan, nơi du khách có thể qua đêm với giá từ 105 đến 210 bảng Anh.

Khách sạn nổi được thiết kế lại bởi một số kiến trúc sư từng đoạt giải thưởng về thiết kế, các phòng nghỉ sang trọng với giường king size, minibar, khu vực ăn uống, phòng tắm… và cả sân thượng thoáng đãng để có thể ngắm nhìn thành phố xinh đẹp của Hà Lan.

Dù được tân trang lại mang màu sắc và nội thất hiện đại, song một số chi tiết trên B&B vẫn được giữ lại để duy trì tính lịch sử từ những năm 1950 của con tàu.

Ở đây, du khách được phục vụ bữa sáng còn bữa trưa và tối, khách sạn không có nhà bếp, vì thế du khách sẽ có cơ hội lang thang khám phá các nhà hàng của thành phố du lịch này.

Khách sạn nổi được quảng bá bởi HostUnther, một công ty chuyên tìm kiếm và giới thiệu những chỗ nghỉ dưỡng độc lạ, thậm chí là khác thường trên thế giới.

Khi dịch COVID-19 “hạ nhiệt”, các thành phố du lịch mở cửa đón khách, du khách Việt có kế hoạch đến Amsterdam có thể trải nghiệm ở khách sạn nổi bồng bềnh trên sóng nước này và ngắm nhìn thành phố Hà Lan xinh đẹp.

Nhật Hạ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khách sạn đẳng cấp bên trong chiếc thuyền hải đăng 70 năm tuổi