Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022, tối 7.9, tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ V.

Khai mạc lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Mỹ Tho | 07/11/2022, 22:55

Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022, tối 7.9, tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ V.

dai-bieu.jpg
Đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: Mỹ Tho

Tham dự lễ khai mạc có đại diện Tổng cục Du lịch; Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, Sở VHTT&DL - Hiệp hội Du lịch các tỉnh thuộc Cụm liên kết phía đông; Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long; Hiệp hội Du lịch TP.HCM; Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội; Trường đại học Kiến trúc TP.HCM; Trường cao đẳng Du lịch Sài Gòn; Làng cổ Phước Tích (Thừa Thiên-Huế) và các doanh nghiệp du lịch xa gần.

z3862446152778_336507c75df2020c8ac9c32c0b78bf80.jpg
Nhà cổ tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp - Ảnh: Mỹ Tho

Làng cổ Đông Hòa Hiệp nằm tại địa bàn xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hiện nay nơi đây còn 7 căn nhà từ 150-250 năm tuổi, 22 căn nhà từ 80-100 năm tuổi đã được tỉnh công nhận di tích văn hóa cấp tỉnh. Trong số này có 3 căn nhà phục vụ khách tham quan, du lịch thường xuyên.

Ngoài ra, trên địa bàn xã Đông Hòa Hiệp còn có 2 ngôi chùa trên 150 năm tuổi, 1 ngôi đình 200 năm tuổi cũng được công nhân di tích văn hóa cấp tỉnh. Từ sau khi dịch COVID-19 lắng dịu, mỗi ngày Làng cổ Đông Hòa Hiệp đón trên 200 du khách quốc tế đến tham quan, nghiên cứu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết: "Làng cổ Đông Hòa Hiệp, tỉnh Tiền Giang được bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đến hôm nay, còn có sự hỗ trợ tích cực của Tổng cục Du lịch Việt Nam cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)... lựa chọn để đầu tư dự án phát triển mô hình du lịch nông thôn. Dự án phát triển du lịch cộng đồng thông qua du lịch di sản tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp đã góp phần làm thay đổi cảnh quan một số địa điểm của nông thôn Tiền Giang. Đặc biệt là xã Đông Hòa Hiệp không chỉ tạo điều kiện phát triển du lịch mà còn tạo ra nét đặc trưng riêng của sản phẩm du lịch Tiền Giang, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển bền vững”.

z3862449939831_4a16a9278545a4820873775545401354.jpg
Phụ nữ tham gia trang trí, cắm hoa ngày lễ hội - Ảnh: Mỹ Tho

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ V sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9.11, với nhiều nội dung phong phú như: Hội thảo du lịch, Hội thi ẩm thực du lịch; Hội thi làm bánh dân gian, không gian giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, tổ chức đoàn Famtrip; triển lãm sinh vật cảnh; biển diễn nghệ thuật, đờn ca tài tử; thả đèn hoa đăng; tái hiện nghi thức cúng đình xưa và các hoạt động thể dục, thể thao.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp