Ngày 22.9, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết cơ quan chức năng của tỉnh đang thụ lý hồ sơ vụ khai thác cát trái phép dưới lòng đất tại ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải

Khai thác cát vô tội vạ ở bờ biển Vĩnh Châu

Cao Xuân Lương | 22/09/2022, 21:53

Ngày 22.9, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết cơ quan chức năng của tỉnh đang thụ lý hồ sơ vụ khai thác cát trái phép dưới lòng đất tại ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) phối hợp cùng công an tỉnh, UBND thị xã Vĩnh Châu, các Sở, ngành có liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ vụ bơm hút cát tại địa phương này. Đây được xem là vụ khai thác trái phép cát lớn nhất ở địa phương này bị phát hiện.

ngay-21.4.2021.jpg
Công an lập biên bản một vụ khai thác cát ở bờ biển Vĩnh Châu - Ảnh: CXL

Hiện nay, hàng chục ngàn mét vuông đất cát ở ven biển thuộc xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) bị khai thác rầm rộ. Cơ quan chức năng địa phương thời gian qua phát hiện nhưng chưa xử lý. Người dân cho biết tình trạng khai thác cát trái phép ven biển thị xã Vĩnh Châu đã diễn ra từ nhiều năm trước...

Cụ thể, ngày 20.4.2021, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an thị xã Vĩnh Châu bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi bơm hút cát trái phép. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 1 phương tiện, 2 máy bơm loại lớn, cùng một số tang vật có liên quan.

Tiếp đó, khoảng 22 giờ ngày 8.5.2021, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra sà lan số hiệu HP-4288 đang neo đậu tại ấp Hòa Giang, xã Hòa Đông (thị xã Vĩnh Châu) phát hiện sà lan này có trọng tải 1.800 tấn, gồm 2 máy chính, 35 máy phụ, 26 vòi hút cát. Tại thời điểm kiểm tra, trên sà lan có 10 thuyền viên, sà lan đang chứa khoảng 1.000 m3 cát. Chủ phương tiện là ông N.V.V (ngụ phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) giám đốc Công ty CP TM VP. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận đã hút số cát trên ở ngoài biển (chưa xác định vị trí) rồi về neo đậu tại địa phận ấp Hòa Giang, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu thì bị lực lượng công an phát hiện.

z3741999055098_13013ea10a243cd285c20a905137e932.jpg
Phương tiện khai thác cát ở bờ biển Vĩnh Châu - Ảnh: CXL

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, ngày 20.5.2021, Phòng đã  phối hợp công an thị xã Vĩnh Châu bắt quả tang một vụ khai thác đất trái phép tại khóm Biển Trên, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 4 đối tượng, 3 phương tiện đang trực tiếp thực hiện việc khai thác đất. Khối lượng cát mà các đối tượng đã khai thác hơn 400 mét khối trong khu vực có diện tích 8.000 mét vuông.

Trước đó, ngày 21.01.2022, lực lượng công an bắt quả tang 4 đối tượng Đỗ Hoàng M, Trương Minh N, Nguyễn Văn Th, Lê Hải B đang thực hiện vận hành hệ thống máy bơm bơm cát trực tiếp đưa ra sà lan để đi tiêu thụ tại phần đất thuộc ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu. Bước đầu làm việc, các đối tượng trên khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo phản ánh của người dân địa phương, nhiều tháng nay, tại ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) có rất đông người khai thác cát trái phép. Nhân công cùng máy móc tổ chức khai thác cát trái phép dưới lòng đất một cách quy mô. Diện tích đất cát khai thác rộng hàng chục ngàn mét vuông rất công khai. Tuy nhiên, không thấy cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý.

ngay-22.9.2022.jpg
Hiện trường vụ khai thác cát ở bờ biển Vĩnh Châu - Ảnh: CXL

Hiện trường vụ khai thác cát dưới lòng đất trái phép hiện tại được xem như một công trường, với nhiều thiết bị, máy móc như xe cuốc (xe múc), cần cẩu gắn mũi khoan sắt được đặt trên sà lan, nhiều máy bơm công suất lớn, ống nhựa loại lớn… đất đai bị đào bới ngổn ngang để phục vụ cho việc khai thác cát trái phép dưới lòng đất.

Một người dân địa phương cho biết: Những người này tổ chức khai thác đã nhiều tháng nay với rất đông công nhân, có khi lên đến trên 30 người. Họ dùng phương tiện cơ giới hiện đại đào bới, hút cát khiến cho cả một vùng đất rộng mấy chục ngàn mét vuông bị xới lên tứ tung, tan hoang. Chúng tôi không biết họ có giấy phép khai thác hay không nhưng thấy họ làm suốt ngày cũng như đêm, máy móc nổ ầm ầm….

Một cán bộ Sở TN-MT tỉnh Sóc Trăng, cho biết, sau khi tiếp nhận được thông tin, Sở TN-MT cùng cơ quan Công an đã tổ chức kiểm tra hiện trường. Các đối tượng đã ngừng hoạt động, để lại máy móc, phương tiện phục vụ khai thác tại hiện trường nên chưa thể xử lý được. Theo vị cán bộ này, các đối tượng này hoạt động  khai thác một thời gian rồi nghỉ, sau đó ít ngày lại tiếp tục khai thác. Hiện trường cho thấy họ đã tạm ngừng khai thác cách đây khoảng trên 10 ngày. "Chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng  điều tra để làm rõ đối tượng khai thác trái phép, xử lý theo quy định pháp luật”, vị cán bộ này cho biết.

Việc này nếu không có biện pháp ngăn chặn, điều tra, xử lý theo pháp luật kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và cuộc sống nhân dân dân Vĩnh Châu.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
44 phút trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai thác cát vô tội vạ ở bờ biển Vĩnh Châu