Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, chiều nay, 17.2, cơ quan pháp y đã mổ khám nghiệm tử thi bệnh nhân COVID-19 người Nhật. Sở Y tế Hà Nội cũng có nhận định riêng về nguồn lây bệnh của người này.

Khám nghiệm tử thi bệnh nhân COVID-19 người Nhật, liệu có phải nhiễm từ Hà Nội?

Theo Thanh Niên | 17/02/2021, 20:25

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, chiều nay, 17.2, cơ quan pháp y đã mổ khám nghiệm tử thi bệnh nhân COVID-19 người Nhật. Sở Y tế Hà Nội cũng có nhận định riêng về nguồn lây bệnh của người này.

nguyenkhachien_xvgz.jpg
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền - Ảnh: Lê Trung Nguyên

Chiều 17.2, tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền đã có thông tin thêm về trường hợp bệnh nhân 2229 - bệnh nhân người Nhật tử vong tại Q.Tây Hồ, vì đang có rất nhiều câu hỏi xung quanh bệnh nhân này.

"Chúng ta, kể cả người dân thủ đô, cũng rất băn khoăn liệu có phải trường hợp này lây COVID-19 từ Hà Nội hay không. Chiều nay pháp y tiến hành mổ tử thi để kết luận nguyên nhân tử vong, nhưng chúng tôi cũng có một số nhận định về trường hợp này", ông Hiền cho biết.

Theo ông Hiền, qua xét nghiệm bệnh nhân 2229 và 2 bệnh nhân 2234, 2240 (đều là F1 của bệnh nhân 2229) cho thấy, bệnh nhân 2229 có nồng độ virus cao nhất (25), sau đó đến bệnh nhân 2234 (23) và bệnh nhân 2240 (21).

Như vậy, các chuyên gia dịch tễ của Hà Nội nhận định, nguồn lây là từ bệnh nhân 2229 sang 2 bệnh nhân kia (nồng độ virus thấp hơn cho thấy thời gian lây nhiễm ít hơn).

Qua rà soát cũng cho thấy 3 bệnh nhân chỉ tiếp xúc với nhau vào ngày 2.2, sau khi bệnh nhân 2229 trở về Hà Nội vào ngày 1.2, nên ông Hiền cho rằng, về logic, rất ít có khả năng ông này lây từ Hà Nội vào ngày 1.2 rồi lây cho 2 người khác (không đủ thời gian để virus phát tán).

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã rà soát, trong Công ty Mitsui có 1 người đã đến TP.Chí Linh (Hải Dương) ngày 13.1, đã lấy mẫu và gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư xét nghiệm thì kết quả là không có cả kháng thể lẫn kháng nguyên, tức là người này chưa từng nhiễm bệnh.

Với tất cả các cơ sở trên, ông Nguyễn Khắc Hiền nhận định là ít có khả năng bệnh nhân 2229 lây bệnh từ Hà Nội, dù kết quả chính xác vẫn phải chờ phân tích gien.

Nếu bệnh nhân không lây COVID-19 từ Hà Nội, thủ đô sẽ bớt hẳn một mối lo, bởi trong ngày 17.2, Hà Nội không ghi nhận bệnh nhân Covid-19 mới nào, cũng như các nguồn lây lan đã phát hiện đang được kiểm soát tốt.

Trước đó, hôm 15.2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã lưu ý Hà Nội phải coi bệnh nhân 2229 là một ca lây nhiễm trong cộng đồng, vì rất có khả năng bệnh nhân này lây bệnh từ Hà Nội.

Lý do ông Long có khuyến cáo trên, vì qua xét nghiệm cho thấy nồng độ virus của bệnh nhân khá cao, có thể lây nhiễm trong vòng 5 - 7 ngày trở lại đây, trong khi bệnh nhân đã rời khu cách ly ở TP.HCM từ 31.1 (tức là cách thời điểm bệnh nhân tử vong đã 14 ngày).

Khả năng bệnh nhân lây nhiễm từ khu cách ly, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, là có, nhưng "khả năng rất thấp", vì cả 34 người cách ly cùng bệnh nhân đều âm tính, và khả năng tái dương tính sau 14 ngày cách ly thì cả thế giới ghi nhận cũng thấp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khám nghiệm tử thi bệnh nhân COVID-19 người Nhật, liệu có phải nhiễm từ Hà Nội?