Nhằm đưa các bạn trẻ Việt Nam đến gần hơn với cơ hội du học tại xứ Wales, Hội đồng Anh Việt Nam phối hợp với Hội đồng các trường đại học xứ Wales (Universities Wales) khởi động chương trình giới thiệu về du học tại xứ Wales từ tháng 8 năm 2019 với tên gọi “Study in Wales” (Khám phá giảng đường du học xứ Wales).

Khám phá giảng đường du học xứ Wales

nguyễn tuyết | 24/08/2019, 16:40

Nhằm đưa các bạn trẻ Việt Nam đến gần hơn với cơ hội du học tại xứ Wales, Hội đồng Anh Việt Nam phối hợp với Hội đồng các trường đại học xứ Wales (Universities Wales) khởi động chương trình giới thiệu về du học tại xứ Wales từ tháng 8 năm 2019 với tên gọi “Study in Wales” (Khám phá giảng đường du học xứ Wales).

          

Là một phần của hệ thống giáo dục đại học danh tiếng của Vương quốc Anh, các trường Đại học xứ Wales không chỉ là điểm đến du học hàng đầu về chất lượng giáo dục mà còn gây ấn tượng bởi vị trí đặt giữa những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp cùng mức sống vô cùng hợp lý cho sinh viên quốc tế. Chi phí sinh hoạt tại xứ Wales được cho là thấp nhất ở Vương quốc Anh bao gồm chỗ ở, dịch vụ du lịch, thực phẩm, dịch vụ giải trí và mua sắm với chất lượng cao tương đương với các mặt hàng và dịch vụ tại các nước còn lại của Vương quốc Anh. Nhắc tới giáo dục đại học xứ Wales, chắc hẳn không ít người còn chưa biết tới những con số rất ấn tượng ở quốc gia này:

 - 92% sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học xứ Wales tìm được việc làm trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.

 - Năm 2017 - 2018 có hơn 21.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 140 quốc gia học tập tại xứ Wales.

- Hơn 3/4 nghiên cứu được thực hiện tại các trường đại học của xứ Wales đã được đánh giá là "hàng đầu thế giới", hay "xuất sắc toàn cầu" (theo Đánh giá chất lượng nghiên cứu của các trường đại học Vương quốc Anh - REF 2014).

Ngoài ra một điểm rất đáng lưu ý là từ tháng 8 năm 2019, chương trình học bổng Chevening Wales sẽ chính thức khởi động tại Việt Nam, trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và chính phủ Wales. Học bổng Chevening sẽ cấp thêm 20 suất cho các ứng viên ứng tuyển Chevening và chọn học tại các trường đại học tại xứ Wales trong 2 năm học 2020–2021 và 2021–2022.

Chương trình truyền thông “Study in Wales”  bao gồm một chuỗi các hoạt động được Hội đồng Anh tổ chức từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019, với sự tham gia của tám trường đại học danh tiếng xứ Wales gồm: Aberystwyth University, Bangor University, Cardiff Metropolitan University, Cardiff University, Glyndwr University, Swansea University, University of South Wales, và University of Wales Trinity Saint David.

Điểm đặc biệt nhất của chương trình ‘Study in Wales” sẽ là chuỗi chương trình truyền hình giới thiệu về các trường đại học xứ Wales, lên sóng từ tháng 9 trong chương trình IELTS Face-off mùa bốn trên Kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia - VTV7. Thông tin cập nhật nhất từ tám trường đại học hàng đầu xứ Wales được thể hiện qua những thước phim và hình ảnh sinh động chắc chắn sẽ mang lại cho các bạn học sinh, sinh viên những phút giây trải nghiệm lí thú.

Sự kiện cuối cùng được mong chờ với rất nhiều thông tin về giáo dục xứ Wales là Triển lãm Giáo dục Vương quốc Anh do Hội đồng Anh tổ chức vào đầu tháng mười . Cụ thể, hơn 2.000 ấn phẩm “Cẩm nang du học xứ Wales” sẽ được phát miễn phí cho tất cả khách tham dự sự kiện bên cạnh các chương trình talk-show “Du học xứ Wales – những điều cần biết” sẽ được tổ chức trong dịp này. Khách tham dự Triển lãm còn có cơ hội được tiếp xúc và tư vấn trực tiếp với đại diện các trường đại học xứ Wales hay cùng trải nghiệm các hoạt động tìm hiểu văn hóa xứ Wales ngay tại sự kiện.

Giám đốc Hội đồng Anh, bà Donna McGowan, chia sẻ về chương trình này “Hội đồng Anh rất hân hạnh phối hợp với Universities Wales tổ chức chương trình truyền thông ‘Study in Wales’ tại Việt Nam. Các trường đại học Wales là một phần của hệ thống giáo dục đại học danh tiếng Vương quốc Anh. ‘Study in Wales’ là một chương trình truyền thông rất đa dạng về nội dung và cách thức tiếp cận nhằm giúp cho các bạn trẻ có thể tìm hiểu thông tin về du học xứ Wales bằng nhiều hình thức. Đây sẽ là chương trình khởi động cho nhiều hoạt động quảng bá về du học xứ Wales khác sẽ được thực hiện tại Việt Nam trong thời gian tới, nhằm đưa xứ Wales trở thành một trong những điểm đến du học hàng đầu cho các bạn trẻ Việt Nam yêu mến giáo dục Vương quốc Anh”.

Tú Viên 

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khám phá giảng đường du học xứ Wales