Ngày 14.8, Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức khám sàng lọc cho 29 phụ nữ mang thai tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh.

Khám sàng lọc cho 29 phụ nữ mang thai trong khu cách ly ở Sóc Trăng

14/08/2020, 19:10

Ngày 14.8, Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức khám sàng lọc cho 29 phụ nữ mang thai tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh.

Các y, bác sĩ khám sàng lọc cho phụ nữ mang thai tại khu cách ly - Ảnh: Vũ Phong

Có 29 phụ nữ đang mang thai trong số 140 công dân từ Canada và Hàn Quốc về nước được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận cách ly tập trung đợt này. Tất cả 140 công dân đã có kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM là âm tính.

Tại đây, các y bác sĩ đã tổ chức khám sàng lọc như đo huyết áp, siêu âm cho 29 phụ nữ mang thai, đồng thời còn tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách ăn uống, sử dụng thuốc, thường xuyên rửa tay với xà phòng, đeo khẩu trang y tế... Việc khám sàng lọc nhằm đảm bảo tốt sức khỏe giúp các công dân yên tâm hơn trong thời gian cách ly.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đến thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt và động viên các công dân đang được cách ly ở trường quân sự tỉnh.

Vũ Phong

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khám sàng lọc cho 29 phụ nữ mang thai trong khu cách ly ở Sóc Trăng