Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khám xét nhà riêng của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tại phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội sau khi thực hiện lệnh bắt tạm giam ông.

Khám xét nhà và nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Chung

P.V | 28/08/2020, 20:04

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khám xét nhà riêng của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung tại phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội sau khi thực hiện lệnh bắt tạm giam ông.

Chiều nay, ông Nguyễn Đức Chung (53 tuổi, quê xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnhHải Dương, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội)đã bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giamđể điều tra về tội chiếm đoạt tài tài liệu mật Nhà nước theoquy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Khoảng 19 giờ 25 tối 28.8, Cơ quan An ninh điều tra với sự giám sát của Viện KSND tối cao đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung tại phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Cụ thể hơn, một tổ công tác khoảng 10 người, gồm cán bộ An ninh điều tra thuộc Bộ Công an, Kiểm sát viên thuộc Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh, Viện KSND tối cao giám sát việc khám xét, đã vào nhà riêng của ông Chung.

10 cán bộnày đi trên 2 ô tôbiển xanh, không có ông Chung đi cùng.

Lực lượng chức năng chờ người trong nhà ông Nguyễn Đức Chung ra mở cổng

Sau khoảng 10 phút liên hệ, mộtngười phụ nữ từ bên trong nhà đimở cổng cho lực lượngchức năng vào làm việc.

Nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem,chụp ảnh và quay clip khiến một đoạn đường ùn tắc nhẹ.Công an sở tạibố trí 3 cảnh sát vãn hồi trật tự và phân luồng giao thông.

Khoảng20 giờ 30, công an và dân quân làm nhiệm vụ ngăn các phương tiện lưu thông vào phố Trung Liệt để phục vụ công tác khám nhà ông Nguyễn Đức Chung.

Trước đó, cơ quan chức năng đã khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Chung tại UBND TP.Hà Nội.

Trong thông báo phát đi vào tối nay, Cơ quan An ninh điều tra cho biết ôngChung bị bắt tạm giam 4 tháng.

Theo Bộ Công an, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án hình sự.

Thứ nhất là vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Thứ 2 là vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP.Hà Nội có liên quan đến chế phẩm Redocy-3C.

Thứ 3 là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước mà Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án mới đây.

Theo tìm hiểu, 2 trong 3 vụ án nêu trên có liên quan đến Công ty Nhật Cường, do ông Bùi Quang Huy (46 tuổi, ngụ Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc.

Trong giai đoạn 2014 - 2015, cùng với thời điểm ông Nguyễn Đức Chung là Giám đốc Công an TP.Hà Nội và trúng cử Ủy viên T.Ư và được bầu làm Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Công ty Nhật Cường đã trúng thầu liên tiếp nhiều dự án lớn của TP.Hà Nội.

Tháng 5.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét với Bùi Quang Huy và hàng loạt người liên quan có hành vi buôn lậu, rửa tiền. Thế nhưng, Bùi Quang Huy đã nhanh chân bỏ trốn và bị C03 đã phát lệnh truy nã toàn quốc, đồng thời đề nghị Interpol truy nã đỏ đối tượng này trên toàn thế giới.

Xem thêm: Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung

P.V
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khám xét nhà và nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Chung