Sáng nay (1.12), lễ khánh thành "Bức tường gốm" do Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam tặng trường Đại học Hà Nội đã được tổ chức.

Khánh thành 'Bức tường gốm' tại Đại học Hà Nội

Tin và ảnh: Tuyết Nhung | 01/12/2020, 16:45

Sáng nay (1.12), lễ khánh thành "Bức tường gốm" do Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam tặng trường Đại học Hà Nội đã được tổ chức.

129036043_736344837258168_1631207491247985074_n.jpg
Ngài Fernando Apparicio da Silva - Đại sứ Brazil tại Việt Nam phát biểu 

Tham dự lễ khánh thành có ngài Fernando Apparicio da Silva - Đại sứ Brazil tại Việt Nam cùng đại diện các cơ quan trung ương, Hà Nội, đại sứ các nước Angola, Đông Timor, Mozambique, Uruguay... và ban lãnh đạo, các thầy cô tại trường Đại học Hà Nội. TS Nguyễn Văn Lạng - Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil cũng tham dự và cắt băng khánh thành.

129051308_3752604131487003_1257620128151774273_n.jpg
TS Nguyễn Văn Lạng cắt băng khánh thành Bức tường gốm cùng Đại sứ Brazil và lãnh đạo trường Đại học Hà Nội

Để chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Brazil cũng như để vinh danh ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 và những cố gắng của trường Đại học Hà Nội trong việc giảng dạy và truyền bá ngôn ngữ và văn hóa các nước nói tiếng Bồ Đào Nha tại Việt Nam, Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam đã quyết định trao tặng một bức tường gốm sứ cho trường Đại học Hà Nội. 

"Bức tường gốm" thể hiện đậm nét văn hóa Brazil do nghệ nhân làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) thực hiện.  Đây là món quà có giá trị văn hóa, biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia nói chung và cho tinh thần hữu nghị giữa Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam và trường Đại học Hà Nội nói riêng.

128298875_217052603307167_5913318518446570012_n.jpg

TS Nguyễn Văn Lạng chia sẻ: "Buổi lễ diễn ra rất trang trọng, hữu nghị và hợp tác vì sự thịnh vượng và phát triển. Sang năm chúng tôi sẽ xuất bản cuốn từ điển hội thoại Việt Nam - Bồ Đào Nha với 30.000 từ để góp phần vào sự hợp tác hữu nghị cùng phát triển của hai nước Việt nam - Brazil".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khánh thành 'Bức tường gốm' tại Đại học Hà Nội