Sáng 25.6, lễ khởi công dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 đã diễn ra tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Khởi công đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Tô Văn | 25/06/2023, 10:22

Sáng 25.6, lễ khởi công dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 đã diễn ra tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Lễ khởi công dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 được kết nối trực tuyến đến 3 địa phương Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên.

1-nhung1.jpg
Phó thủ tướng Trần Lưu Quang và các đại biểu dự buổi lễ - Ảnh: H.N

Theo đó, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu được chia làm 2 thành phần. Dự án thành phần 1 có chiều dài 16km (từ Km0 đến Km16 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp), sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỉ đồng. Dự án thành phần 2 dài hơn 11km (từ Km16 đến Km27+430) thuộc tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp với tiền đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.800 tỉ đồng.

Dự án thành phần 1 có 533 hộ nằm trong vùng dự án với diện tích đất thu hồi hơn 101ha. Đến nay, có 513/533 hộ ở 8 xã của huyện Cao Lãnh đã nhận tiền bồi thường và giao đất cho dự án, đạt tỷ lệ trên 96%.

Ngay sau khi nhận tiền, các hộ đã khẩn trương di dời nhà ở, cây trồng và các kiến trúc khác, bắt tay làm sinh kế mới để ổn định cuộc sống.

Hiện tại, hơn 94ha diện tích mặt bằng đã được bàn giao cho dự án, đạt tỷ lệ 93%. Cùng với đó, 14 gói thầu về tư vấn, bảo hiểm, rà phá bom mìn và xây lắp đã hoàn thành.

Ông Trương Hòa Châu, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cho rằng cao tốc An Hữu - Cao Lãnh là một trong tuyến trục ngang ở ĐBSCL, khi đầu tư hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang bờ bắc sông Tiền, góp phần giảm tải cho quốc lộ 30 hiện hữu.

Theo ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới, thời tiết tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh vào sáng 25.6 có nắng ấm, các đại biểu từ các tỉnh miền Tây về tham dự lễ rất đông. Việc kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, công tác bảo vệ giao thông tuyệt đối, góp phần cho buổi lễ thêm long trọng.

3-cao-lanh3.jpg
Đại biểu từ các tỉnh miền Tây về tham dự lễ khởi công - Ảnh: Tô Văn

Ông Nguyễn Văn Vũ (ngụ xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh) chia sẻ: “Đã từ lâu, người dân chúng tôi luôn mong muốn những tuyến đường kết nối tỉnh Đồng Tháp với các địa phương khác trong vùng ĐBSCL ngày được nhiều hơn, rộng rãi, thuận tiện hơn. Hôm nay, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu được khởi công. Con đường quốc lộ 30 từ Tiền Giang đi Đồng Tháp sắp có một tuyến đường song hành, ngắn hơn, hiện đại hơn, tốc độ nhanh hơn”.

1-tai-11.jpg
Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu - Ảnh: N.T
1-nhon-11.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án - Ảnh: Tô Văn

Phát biểu tại lễ khởi công tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đây là tuyến đường quan trọng trong mạng lưới giao thông của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung, hình thành kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược liên vùng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của cả khu vực, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

“Đồng Tháp sẽ quyết tâm thực hiện hoàn thành các phần việc còn lại và phối hợp chặt với các bộ ngành trung ương, tỉnh Tiền Giang, các nhà thầu để sớm hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra, theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ”, ông Nghĩa khẳng định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi công đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu