Sáng 20.11.2021, đơn vị phát triển dự án Tập đoàn Nam Group cùng tổng thầu Công ty CP Megabuild đã chính thức ký kết hợp tác khởi công giai đoạn 2 phân khu The Sound thuộc khu đô thị nghỉ dưỡng - giải trí - thể thao biển Thanh Long Bay (Kê Gà – Bình Thuận).

Khởi công xây dựng giai đoạn 2 phân khu The Sound - Thanh Long Bay

Q.C | 22/11/2021, 10:00

Sáng 20.11.2021, đơn vị phát triển dự án Tập đoàn Nam Group cùng tổng thầu Công ty CP Megabuild đã chính thức ký kết hợp tác khởi công giai đoạn 2 phân khu The Sound thuộc khu đô thị nghỉ dưỡng - giải trí - thể thao biển Thanh Long Bay (Kê Gà – Bình Thuận).

Sở hữu lợi thế tọa lạc trên gần 2km đường bờ biển riêng trong Vịnh Hòn Lan - top 10 bãi biển đẹp nhất Châu Á, khu đô thị Thanh Long Bay kiến tạo quần thể phức hợp rộng lớn theo mô hình “all-in-one” với 12 phân khu cùng hàng nghìn tiện ích đẳng cấp mang đến trải nghiệm lưu trú, nghỉ dưỡng hoàn hảo cho du khách với đa dạng các sản phẩm: Khu nhà phố thương mại, khu khách sạn mini, khu căn hộ biển, khu biệt thự, khu resort nghỉ dưỡng…

Là một trong những phân khu tọa lạc tại vị trí đẹp nhất khu đô thị Thanh Long Bay, nơi giao lộ của tuyến đường ven biển DT719B với trục đường chính nối ra biển và cảng du thuyền, phân khu nhà phố 2 mặt tiền The Sound lộ rõ lợi thế của một khu phố thương mại ven biển sầm uất, nhộn nhịp giao thương trong tương lai. Chính vì thế, sự kiện khởi công phân khu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy tiến độ, sớm đưa phân khu đi vào khai thác, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

download.jpg

Lễ ký kết hợp tác khởi công phân khu The Sound – Giai đoạn 2

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Ông Đặng Ngọc Trường Thanh – Tổng Giám đốc Megabuild chia sẻ: “Công ty CP Megabuild (MGB) rất vinh dự khi trở thành đơn vị tổng thầu xây dựng kết cấu và hoàn thiện phân khu The Sound thuộc khu đô thị Thanh Long Bay với tổng giá trị gói thầu 465 tỉ đồng. Với bề dày kinh nghiệm và uy tín trong ngành xây dựng, Megabuild sẽ hoàn thành các hạng mục thi công và bàn giao với tiến độ cam kết, song hành cùng an toàn và chất lượng thi công cao nhất. Dự kiến, công trình sẽ thi công trong 12 tháng và bàn giao vào quý 3.2022.

Tập đoàn Nam Group luôn có sự lựa chọn khắt khe để tìm kiếm những đối tác uy tín, dày dặn kinh nghiệm nhằm mang lại cho khách hàng những công trình bền vững, chất lượng từ bên trong, đồng thời đảm bảo tiến độ, sớm đưa khu đô thị vào vận hành theo đúng thời gian dư kiến. Ngay cả trong bối cạnh dịch COVID-19, với những quy định nghiêm ngặt về việc thực hiện giãn cách khiến công tác xây dựng gặp nhiều khó khăn thì đây vẫn là yếu tố được ưu tiên hàng đầu. Nhờ sự chuẩn bị sớm từ những đợt dịch đầu tiên, tận dụng nguồn nhân lực tại chỗ, nguồn vật liệu dự trữ, tốc độ thi công Thanh Long Bay vẫn được duy trì ngay cả trong mùa dịch. Đến nay đã hoàn thành xong 90% hạ tầng công cộng cùng giai đoạn 1 phân khu The Sound, bắt đầu triển khai giai đoạn 2”, ông Lê Hải – Phó TGĐ Tập Đoàn Nam Group phát biểu.

2.jpg

Chính thức khởi công phân khu The Sound - Giai đoạn 2

Phân khu nhà phố The Sound gây ấn tượng với diện tích trung bình 6x18m2 mỗi căn, cùng không gian mở khoáng đạt, thông thoáng nhờ hệ cửa kính rộng lớn để căn nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Đồng thời, các căn nhà đều có 2 mặt tiền vườn – phố, được thiết kế 1 trệt - 2 lầu và 1 tầng thượng dễ dàng chuyển đổi công năng phù hợp để khai thác thương mại như khách sạn, quán cà phê, bar, nhà hàng... hoặc kết hợp kinh doanh thương mại ở tầng trệt, kinh doanh lưu trú ở 2 lầu trên nhằm tối ưu lợi nhuận.

Trong bối cảnh thị trường Bình Thuận đang thiếu hụt các tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí – thể thao biển tầm cỡ, thì ưu thế nằm trong khu đô thị Thanh Long Bay sẽ mang đến cơ hội để chủ sở hữu nhà phố The Sound khai thác tối đa công năng phục vụ lưu trú, cho thuê, kinh doanh, kích thích tiêu dùng từ lượng du khách khổng lồ đổ về đây.

Tính đến thời điểm hiện tại, diện mạo khu đô thị Thanh Long Bay đang dần rõ nét hơn với một số khu vực hạ tầng tại khu đô thị đã cơ bản hoàn thiện như: khu vực cổng chào lấy cảm hứng từ các vườn thanh long đặc trưng của vùng đất Bình Thuận, các tuyến đường nội bộ được lát gạch tự nhiên, cầu Ngân Hà dài 460m, cao 5,1m với thiết kế ánh sáng đặc sắc từ ASA Lighting Design Studios, vòng xoay Ánh Trăng, quảng trường trung tâm rộng gần 3ha, hệ thống cây xanh cảnh quan, ao sen sinh thái… Tất cả đều sẵn sàng đón tiếp khách hàng đến tham quan, khám phá trải nghiệm.

download-1-.jpg

Hình ảnh thực tế phân khu The Sound

Đặc biệt, tổng thể kiến trúc Thanh Long Bay được quy hoạch bởi đội ngũ kiến trúc sư am hiểu vùng đất Bình Thuận và hướng đến tạo sự hài hòa tuyệt đối giữa con người và thiên nhiên, qua việc sử dụng hệ vật liệu thân thiện với môi trường, gia tăng mật độ cây xanh và diện tích mặt nước… nhằm góp phần giảm thiểu đáng kể việc hấp thụ nhiệt, giúp điều hòa không khí và phù hợp với khí hậu vùng biển nhiệt đới.

Sau khi hoàn thành, Thanh Long Bay hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hàng đầu của Bình Thuận, dự kiến đón hơn 30.000 du khách/ngày nhờ hội tụ đa dạng các tiện ích đẳng cấp như: khu quảng trường biển rộng gần 3ha, khu kinh tế đêm, trung tâm ẩm thực, khu mua sắm, Hola beach, khu Glamping, bến du thuyền 5 sao… Đặc biệt, khu đô thị còn sở hữu trung tâm thể thao biển theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, dưới sự quản lý vận hành của H2O Sport Hawaii (Mỹ) bao gồm nhiều hạng mục bao gồm thể thao trải nghiệm, thể thao giải trí và phục vụ các giải đấu lớn mang tầm thế giới.

Bên cạnh tiến độ toàn dự án được đảm bảo thì sự tăng tốc của các công trình giao thông trọng điểm tạo thuận lợi để du khách tại khắp các địa phương trong nước lẫn quốc tế có thể di chuyển nhanh đến Kê Gà (Bình Thuận) mà không mất quá nhiều thời gian, như: Tuyến đường ven biển DT719 – DT719B, tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, sân bay Phan Thiết, sân bay quốc tế Long Thành... dự kiến sẽ hoàn thành sớm trong giai đoạn từ năm 2022-2025, cùng thời điểm Thanh Long Bay đi vào vận hành khai thác sẽ “chắp cánh” để nơi đây trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực Bình Thuận.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi công xây dựng giai đoạn 2 phân khu The Sound - Thanh Long Bay