Liên quan đến vụ người đàn ông bịt mặt, cầm súng xông vào Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cướp tiền, Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can liên quan.

Khởi tố kẻ cầm súng xông vào quỹ tín dụng cướp tiền

Quang Cường | 21/11/2018, 13:54

Liên quan đến vụ người đàn ông bịt mặt, cầm súng xông vào Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cướp tiền, Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can liên quan.

>>Cầm súng xông vào quỹ tín dụng cướp tiền

Ngày 21.11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Hoàng Long (SN 1984, trú tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) về tội cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 19.11, khi các cán bộ Quỹ tín dụng xã Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy) đang làm việc tại trụ sở thì Long điều khiển xe máy đi đến trước cửa. Sau khi dựng xe ở sân, Long dùng khẩu trang bịt mặt, tay phải cầm 1 khẩu súng ngắn (loại súng bắn đạn bi) đi bộ vào phòng giao dịch và chĩa súng vào các nhân viên buộc họ ngồi yên tại chỗ.

Tiếp đó, Long đến trước cửa phòng ông Lê Văn Dương (Giám đốc Quỹ tín dụng) chĩa súng vào người và buộc ông này đi đến phòng giao dịch. Ông Dương làm theo lời tên cướp, tuy nhiên khi đi được vài bướclợi dụng sơ hở của hắn ông liền dùng hai tay chụp lấy súng, đẩy tên này vào góc tường và vật xuống đất. Các nhân viên tại đây liền chạy đến hỗ trợ khống chế tên Long, tước súng và điện báo lực lượng công an huyện Lệ Thủy đến xử lý.

Cao Hoàng Long tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Tang vật được công an thu giữ gồm 1 khẩu súng ngắn (loại súng bắn đạn bi), 1 roi điện, 1 xe máy, 2 điện thoại và một số vật liên quan.

Bị can Cao Hoàng Long đã thừa nhận hành vi dùng súng xông vào Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Thủy để cướp tài sản.

Được biết, Cao Hoàng Long đã có 1 tiền án về tội trộm tài sản; trước khi thực hiện vụ cướp quỹ tín dụng này Long có uống rượu.

Hà Bình
Bài liên quan
Vụ tai nạn lao động 7 người chết ở Yên Bái: Khởi tố một nhân viên nhà máy xi măng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố Trần Mạnh Hùng (SN 1980) về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
32 phút trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố kẻ cầm súng xông vào quỹ tín dụng cướp tiền