Chiều 16.5, CA quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, thông tin về vụ "bắc cóc trẻ em" trên phố Hàm Tử Quan lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Không có chuyện mẹ đi mua thuốc, con bị bắt cóc

Hà Nội Mới | 17/05/2016, 06:04

Chiều 16.5, CA quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, thông tin về vụ "bắc cóc trẻ em" trên phố Hàm Tử Quan lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Cụ thể, vào tối 15.5, một tài khoản có tên L.T.N chia sẻ trên một trang mạng thông tin tại phố Hàm Tử Quan (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xảy ra vụ việc một phụ nữ đi mua thuốc để con chơi bên ngoài. Khi người mẹ quay ra thì phát hiện cháu bé 4 tuổi này đã bị bắt đi lúc nào không biết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CA quận Hoàn Kiếm yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra làm rõ.

Qua xác minh, vào khoảng 17h30 ngày 15.5, chị T.T.H cùng con gái tên V. đến nhà chị gái ở phố Hàm Tử Quan chơi.

Khi chị H. và cháu V. tới nơi thì một người dân nhờ chị H dắt xe sang cửa hàng thuốc gần đó gửi. Đúng lúc chị H. dắt xe đi gửi thì cháu V. được con của chị gái chị H. đưa đi chơi.

Khi quay lại không thấy con gái đâu, chị H. hoảng hốt tìm kiếm xung quanh rồi lên CA phường sở tại để trình báo. Tuy nhiên, khi chị H. chưa kịp trình báo thì cháu V. đã được người thân đưa đến trụ sở cơ quan CA gặp mẹ.

Như vậy, việc người mẹ tìm con là đúng, nhưng bản chất vụ việc không phải là bắt cóc trẻ em như thông tin trên mạng.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang

Chu Dũng/Hà Nội Mới
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không có chuyện mẹ đi mua thuốc, con bị bắt cóc