Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT đã có văn bản gửi các sở GD-ĐT, các cơ sở đào tạo ĐH và CĐ hướng dẫn một số nội dung tuyển thẳng năm 2015.

Không hạn chế số lượng nguyện vọng tuyển thẳng

Một Thế Giới | 04/06/2015, 04:37

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT đã có văn bản gửi các sở GD-ĐT, các cơ sở đào tạo ĐH và CĐ hướng dẫn một số nội dung tuyển thẳng năm 2015.

Theo đó, Bộ không hạn chế số lượng nguyện vọng nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng của thí sinh vào học các ngành đã được quy định. Một chuyên viên Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giải thích: “Ví dụ, một thí sinh đạt giải 3 quốc gia môn sinh, theo quy định của Trường ĐH Y Hà Nội các em được xét tuyển thẳng vào một số ngành trường này, nhưng vì trường khống chế số lượng tuyển thẳng không quá 10% chỉ tiêu nên chưa chắc thí sinh đó được tuyển thẳng. Để tăng khả năng trúng tuyển, các em có thể đồng thời nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào các trường khác. Trước ngày 15.8 các trường phải gửi kết quả tuyển thẳng cho sở GD-ĐT để thông báo tới thí sinh. Sau ngày 20.8 các thí sinh này không đăng ký nhập học sẽ bị xem như không đến nhập học.
Quý Hiên - Hà Ánh/Theo Thanh Niên

Bài liên quan
TP.HCM: Dự kiến tuyển sinh lớp 10 năm nay tỷ lệ chọi sẽ tăng
Năm nay, TP.HCM giảm gần 5.700 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Do đó, áp lực tỷ lệ chọi được dự kiến sẽ tăng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không hạn chế số lượng nguyện vọng tuyển thẳng